Hai mục tiêu lớn sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải quay cuồng đến chóng mặt?

Hà Phương |

Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo là 2 giải đấu quan trọng tiếp theo: SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020, nơi mà những thách thức lớn đang chờ đón họ.

Khoảng cách 4 tuần giữa 2 giải đấu lớn

SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 30/11/2019 đến 11/12/2019 tại Philippines. Môn bóng đá nam sẽ bắt đầu khởi tranh sớm hơn nhưng kết thúc theo thông lệ cũng chỉ trước khi bế mạc Đại hội 1 ngày. U23 Việt Nam nếu theo đúng lộ trình và mục tiêu sẽ có mặt trong trận chung kết vào ngày 10/12/2019.

Trong khi đó, theo kế hoạch thì VCK giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8/1/2020 đến 26/1/2020. Như vậy thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chỉ có 4 tuần sau SEA Games 30 để chuẩn bị bước vào tranh tài tại sân chơi châu lục, tương tự như khoảng cách giữa AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019.

Hai mục tiêu lớn sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải quay cuồng đến chóng mặt? - Ảnh 1.

Những cầu thủ là nòng cốt của cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam như Quang Hải sẽ lại có một năm thi đấu cực kỳ căng thẳng.

Vì thế thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ cần phải có một sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng một lực lượng đồng đều và có chiều sâu thì mới có thể giành được thành công ở cả 2 giải đấu nói trên

Bao nhiêu cầu thủ là vừa?

So với đội hình đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam bước vào VCK Asian Cup mà chỉ có 4 sự thay đổi về nhân sự. Văn Quyết, Anh Đức, Đình Trọng, Xuân Hưng vì những lý do khác nhau không tiếp tục góp mặt và được thay bằng 4 cái tên khác: Văn Đại, Minh Vương, Tấn Tài, Thành Chung.

Điều đó có nghĩa là trong 2 chiến dịch AFF Cup và Asian Cup vừa qua, HLV Park Hang Seo cần sự phục vụ của 27 cầu thủ.

Như vậy để có thể hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 30 và giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020 (với khoảng cách giữa 2 giải đấu tương tự như AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019), chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẽ cần tối thiểu một số lượng tuyển thủ U23 tương tự, thậm chí là nhiều hơn (khoảng trên dưới 30 cầu thủ) để đề phòng những trường hợp chấn thương ngoài ý muốn, với chất lượng gần như tương đương nhau.

Hai mục tiêu lớn sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải quay cuồng đến chóng mặt? - Ảnh 2.

Trong danh sách triệu tập ban đầu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã gọi tới 37 cầu thủ. Có thể nói con số này gần như là đã "vét cạn" những tinh hoa của bóng đá Việt Nam trong độ tuổi U23. Từ con số này, thầy Park đã "tinh gọn" lại còn 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng loại vừa qua.

Tuy nhiên có vẻ như vẫn còn độ vênh không nhỏ giữa các cầu thủ chính thức và cầu thủ dự bị mà bằng chứng là việc chiến lược gia người Hàn Quốc mới chỉ tin tưởng sử dụng có đúng 15 cầu thủ qua 3 trận đấu vòng loại.

Bởi thế chắc chắn trong thời gian tới, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng để sàng lọc thêm một lần nữa nhằm chọn ra những cầu thủ ưng ý nhất cho hai chiến dịch: SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại