Thống kê đáng tự hào khi nhìn lại cuộc chiến bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Hà Phương |

Trước kia, các đội tuyển của Việt Nam thường thất bại, thậm thua rất đậm Thái Lan. Thế nhưng điều đó đã thay đổi trong thời gian gần đây.

Trong năm 2017, hai nền bóng đá gặp nhau tổng cộng 4 lần ở các cấp độ đội tuyển.Tại giải U15 Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan, U15 Việt Nam đã chạm trán U15 Thái Lan trong trận chung kết. 

Sau khi cầm hòa đội chủ nhà không bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức, U15 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu 11m để đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á ngay trên đất Thái.

Ở giải giao hữu U18 ASEAN-Côn Minh, lứa U18 Việt Nam đánh bại U18 Thái Lan 3-1 nhờ các pha lập công của Minh Dĩ, Việt Cường, Công Minh.

Còn với lứa U23, trong năm 2017, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đối đầu với nhau 2 lần. Lần thứ nhất trong trận đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 29, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã để thua những người đồng trang lứa của xứ sở chùa Vàng với tỷ số 0-3. 

Còn lần thứ hai, các học trò của HLV Park Hang-seo đã trả thành công món nợ khi vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 2-1 trong trận tranh giải ba M-150 Cup nhờ cú đúp của tiền đạo Công Phượng.

Thống kê đáng tự hào khi nhìn lại cuộc chiến bóng đá Việt Nam vs Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đã không còn sợ người Thái..

Năm 2018, tại giải giao hữu quốc tế U16 Nhật Bản-ASEAN, U16 Việt Nam đã vượt qua U16 Thái Lan trong trận bán kết với tỷ số 5-4 ở loạt đấu súng sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức.

Còn tại giải U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã so tài với nhau ngay ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Trận đấu này đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trong khi đó kể từ đầu năm 2019 đến nay, hai nền bóng đá đã gặp nhau tổng cộng 4 lần.

Tại giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2 vừa qua, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã hòa nhau 0-0 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Gần đây nhất, U23 Việt Nam đã đè bẹp U23 Thái Lan tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 nhờ các pha lập công của Đức Chinh, Thành Chung, Hoàng Đức và Thanh Sơn.

Thống kê đáng tự hào khi nhìn lại cuộc chiến bóng đá Việt Nam vs Thái Lan - Ảnh 2.

U19 Việt Nam là đội mới nhất vừa hạ gục Thái Lan.

Còn lứa U19 Việt Nam vừa chạm trán với U19 Thái Lan 2 lần tại giải U19 quốc tế 2019 với kết quả: hòa 1 trận (0-0 ở vòng bảng) và thắng 1 trận (1-0 ở chung kết).

Như vậy kể từ năm 2017 đến nay, bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan đã so tài với nhau 10 lần ở các cấp độ đội tuyển. Trong đó chúng ta thắng tới 6 trận, hai đội hòa nhau 3 trận trong khi Thái Lan chỉ thắng được duy nhất 1 trận.

Có thể thấy giờ đây bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn tự tin và không còn sợ hãi trước các đội bóng Thái Lan như trước nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại