Hai mẹ con mất tích trong lúc đi bán hoa quả ở Yên Bái

Hoàng An |

Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh Luân sống hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì.

Sáng 6/7, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND thị trấn Nông trường Trần Phú (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đang làm rõ vụ 2 mẹ con là người của địa phương bị mất tích.

Trước đó, vào sáng 30/6, chị Lương Thị Phương Thảo (19 tuổi, trú tổ dân phố 2) lái xe máy đưa  con gái Phạm Thị Quỳnh Anh sang nhà người thân ở xã Tân Thịnh (TP. Yên Bái) chơi và ăn cơm.

Đến chiều cùng ngày, chị Thảo mang hoa quả ra bán ở Quốc lộ 37 xã Hưng Khánh (huyện Trấn Yên) và đưa cả con đi cùng.

Tuy nhiên, tối muộn hai mẹ con không trở về nhà, anh Phạm Huy Luân (25 tuổi, chồng Thảo) đã đi tìm nhưng chưa có tin tức. Sáng ngày 5/7, anh Luân lên trình báo cơ quan chức năng.

Trước khi xảy ra sự việc, vợ hai chồng anh Luân sống hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì.

Theo lãnh đạo thị trấn Nông Trường Trần Phú, thường ngày anh Luân làm việc ở nhà, còn chị Thảo thì đi bán hoa quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại