Hái loại quả 'nghe tên đã không muốn ngửi' đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu

Trần Nghị |

Bên cạnh những cây quýt chục năm tuổi mọc tự nhiên, người dân bản địa trồng thêm hàng chục, hàng trăm cây trên các ngọn đồi. Quýt xum xuê quả, mỗi vụ thu hoạch cả tấn cũng bán được 10-15 triệu đồng.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 1.

Bên cạnh những cây quýt hôi (hay quýt hoi) mọc tự nhiên, người dân đã trồng thêm nhiều cây mới trên những ngọn núi cao thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, ở bản Pà Ban, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 2.

Thân cây quýt hôi có cành lá xum xuê và cao hàng chục mét. Cây thường mọc ở những nơi thưa thớt nên tán lớn.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 3.

Quýt hôi có hình dáng quả, lá khá giống quất cảnh chơi tết.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 4.

Theo người dân địa phương, mùa thu hoạch quả quýt hôi thường từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 hàng năm.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 5.

Người dân có thể trèo hẳn lên các cành cây ở trên cao để hái quả.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 6.

Ở Pà Ban, khoảng 70 hộ gia đình có đồi đều có cây quýt hôi, nhiều gia đình có đến hàng trăm cây quýt trên núi (nương, rẫy - PV).

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 7.

Chị Ngân Thì Phiều (người dân Pà Ban) cho hay, gia đình chị năm nay có khoảng 50 cây quýt hôi cho thu hoạch sản lượng gần 1 tấn; với giá bán dao động từ 9.000 đến 15.000 đồng/kg, gia đình chị có thêm thu nhập khoảng 10 triệu đồng.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 8.

Việ thu hoạch quả quýt hôi không quá vất vả.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 9.

Quả quýt hôi được ngâm làm thuốc ho, siro, nước rửa chén và dùng làm trà để uống.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 10.

Anh Ngân Văn Chàng (bản Pà Ban) cho biết: ''Cây quýt hôi này có từ rất lâu đời rồi, chúng tôi đang muốn chiết cành, ươm giống để mở rộng diện tích, xem như cây bản địa''.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 11.

Được biết, mùa vụ năm nay, người dân bản Pà Ban thu hoạch được khoảng 10 tấn quả, được một số công ty thu mua về chế biến thành nhiều sản phẩm, đặc biệt nhất là trà quýt hôi.

Hái loại quả nghe tên đã không muốn ngửi đem bán, nhẹ nhàng thu nhập chục triệu - Ảnh 12.

Hiện nay toàn huyện Bá Thước có khoảng 60ha quýt hôi mọc tự nhiên lẫn trồng mới ở các xã Thành Lâm, Thành Sơn... Huyện đang quan tâm phục tráng gắn với chế biến, tiêu thụ, hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại