Hai kịch bản của Việt Nam ở U23 châu Á 2020: Mong gặp Trung Quốc!

Đường Bá Hổ |

U23 Việt Nam có lẽ chờ đợi lá thăm may rủi đưa gặp U23 Trung Quốc ở VCK U23 châu Á 2020.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á, VCK U23 châu Á 2020 sẽ bốc thăm vòng bảng vào 15 giờ chiều nay tại Bangkok, Thái Lan. Hai kịch bản đang chờ đợi Việt Nam và cửa dễ nhất chính là được gặp Trung Quốc ở vòng bảng.

Với tư thế Á quân U23 châu Á 2018, Việt Nam nằm nhóm hạt giống với những Thái Lan (chủ nhà), đương kim vô địch Uzbekistan và đội hạng Ba Qatar. Nhưng các đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Iran và Saudi Arabia nằm ở các nhóm tiếp theo.

Hai kịch bản của Việt Nam ở U23 châu Á 2020: Mong gặp Trung Quốc! - Ảnh 1.

U23 Việt Nam mong gặp Trung Quốc ở vòng VCK U23 châu Á 2020.

Cụ thể, U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần nếu lá thăm đưa vào cùng bảng với U23 Hàn Quốc (U23 Nhật Bản, nhóm 2), U23 Úc (U23 Saudi Arabia, nhóm 3) và U23 Iran (U23 UAE, nhóm 4). Rất rõ ràng, bảng đấu này cực nặng cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi các đối thủ rất mạnh.

Kịch bản thứ 2 là U23 Việt Nam chung bảng với U23 Triều Tiên (nhóm 2), U23 Trung Quốc (U23 Jordan, nhóm 3), U23 Syria (U23 Bahrain, nhóm 4). Nếu rơi vào bảng đấu có những Trung Quốc, Triều Tiên thì cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo tăng lên rất nhiều so với bảng đấu phía trên.

Cần nhắc, U22 Việt Nam đã thắng U22 Trung Quốc với cách biệt 2-0 trong trận đấu giao hữu gần nhất. Đó là cơ cở để người hâm mộ chờ đợi lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Trung Quốc thay vì U23 Úc (hoặc U23 Saudi Arabia, nhóm 3).

Sự khác biệt rất lớn về chất lượng cũng như tính cạnh tranh giữa VCK U23 châu Á 2018 và năm 2020, lý do là giải đấu lần này sẽ chọn ra 3 đội giành vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Ba tấm vé này giành cho nhà vô địch, Á quân và hạng Ba. Trong trường hợp U23 Nhật Bản góp mặt tại bán kết thì ba đội còn lại giành quyền dự Olympic 2020 mà không cần quan tâm đến thứ hạng, vì Nhật Bản là chủ nhà của Thế vận hội 2020.

Hai kịch bản của Việt Nam ở U23 châu Á 2020: Mong gặp Trung Quốc! - Ảnh 2.

VCK U23 châu Á 2020 rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tầm quan trọng của giải đấu liên quan đến vé dự Olympic 2020 chắc chắn mang đến sự cạnh tranh cực lớn giải các đội tham dự, tham vì một số đội bóng mang quân trẻ tham dự như VCK U23 châu Á 2018. Đó là thời điểm những đội bóng mạnh quyết định chọn các cầu thủ rất trẻ để chuẩn bị kỹ cho VCK U23 châu Á 2020.

Tất nhiên, U23 Việt Nam sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn nếu muốn tái hiện kỳ tích năm 2018, hoặc giành vé dự Olympic 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại