Công Phượng nhận “cái kết đắng” sau 120 phút dù STVV hạ gục CLB của thủ môn Thái Lan

Tiểu Mã |

Dù là trận đấu thuộc Cúp Quốc gia gặp đội bóng hạng dưới, Công Phượng vẫn không được trao cơ hội suốt 120 phút. Đây thực sự là hồi chuông báo động với tiền đạo xứ Nghệ.

Rạng sáng 26/9 (giờ Việt Nam), CLB STVV có trận đấu trên sân nhà tiếp đội bóng hạng dưới OH Leuven trong khuôn khổ cúp Quốc gia. Trước trận này, một nhà báo người Bỉ nói rằng đây có thể là "phao cứu sinh" cứu rỗi tương lai của Công Phượng.

Trước trận, Công Phượng được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách đăng ký và người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi Phượng sẽ ra sân. Bởi ở đấu trường cúp Quốc gia, các HLV thường xoay tua cầu thủ và trao cơ hội cho những nhân tố dự bị trong đội bóng của mình.

Thế nhưng, trong ngày đội nhà STVV hưởng trọn niềm vui sau 120 phút đầy căng thẳng, Công Phượng lại phải gặm nhấm nỗi buồn khi không được trao cơ hội ra sân, dù chỉ là một phút.

Trên sân nhà, HLV Marc Brys hoàn toàn nói không với Công Phượng. Ông trao cơ hội cho Alan Goncalves Sousa, Hamza Masoudi, Steve De Ridder... Đội chủ nhà chơi lấn lướt suốt 90 phút và tạo ra những cơ hội, song những chân sút lại bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Lúc này, Công Phượng chỉ có thể sắm vai một "CĐV bất đắc dĩ".

Công Phượng nhận “cái kết đắng” sau 120 phút dù STVV hạ gục CLB của thủ môn Thái Lan - Ảnh 1.

Công Phượng đang đối diện với tương lai cực kỳ u ám ở STVV.

Tỷ số 0-0 sau 90 phút khiến trận đấu phải kéo nhau tới những hiệp phụ. Đến thời điểm này, STVV bất ngờ ghi liền 2 bàn thắng. Đầu tiên là pha lập công của Yohan Boli ở phút 98 và sau đó là pha ấn định tỷ số của Jordan Botaka phút 116. Khi đã dẫn cách biệt khá an toàn, Công Phượng vẫn không có cơ hội vào sân trong vài phút ít ỏi còn lại.

Về phía đội khách OH Leuven thì thủ môn người Thái Lan Kawin Thamsatchanan cũng chịu chung số phận với Công Phượng khi không được vào sân một phút nào dù có tên trong danh sách đăng ký trước trận.

Như vậy là STVV đã được hưởng trọn niềm vui ở đấu trường cúp Quốc gia nhưng với riêng Công Phượng, việc không được vào sân ở trận này chẳng khác gì một "nỗi buồn" đối với anh.

Ngay tới đấu trường cúp Quốc gia vốn tạo ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ dự bị, Công Phượng còn không được trọng dụng, vậy thì ở giải VĐQG, liệu Công Phượng còn phải "mài đũng quần" đến bao giờ?

Xem ra, viễn cảnh của Phượng trên đất Bỉ đang thực sự u ám và phải chăng, đến lúc để tiền đạo xứ Nghệ cân nhắc về tương lai của mình?.

Đội hình: 

Công Phượng nhận “cái kết đắng” sau 120 phút dù STVV hạ gục CLB của thủ môn Thái Lan - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại