Hãi hùng hình ảnh bụi bao trùm sân bay Phú Bài

Ngọc Văn |

Dự án mở rộng sân bay Phú Bài (tỉnh TT-Huế) trong giai đoạn thi công, đang gây mất an toàn giao thông đường bộ, ô nhiễm môi trường và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn bay.

Mới đây, Tiền Phong nhận được những hình ảnh, clip về sân bay Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) do bạn đọc gửi tới. Những hình ảnh, clip này được cho là ghi lại hình ảnh sân bay vào chiều 16/7 với dày đặc những đám bụi lớn theo gió từ công trình xây dựng gần đó, phủ trùm lên khu vực sân đỗ máy bay.

Cụ thể, vào thời điểm khoảng 18h ngày 16/7, tại sân bay Phú Bài có máy bay chở khách dừng đỗ, nhiều xe ô tô vào bên trong làm nhiệm vụ. Lúc này, bụi từ công trường phát tán dày đặc, che mờ luôn chiếc xe thang dùng để chở hành khách.

Toàn bộ cảnh vật phía sau chiếc máy bay cũng bị bụi mù dày đặc che lấp. Đây là một hình ảnh hết sức đáng sợ tại khu vực các máy bay dân dụng thường xuyên cất, hạ cánh trong ngày.

Hãi hùng hình ảnh bụi bao trùm sân bay Phú Bài - Ảnh 1.

Cả một vùng trời mù mịt bụi. Nhiều công trình, phương tiện, vật dụng bị bụi công trường xâm nhập che mờ. Ảnh cắt từ clip

Hãi hùng hình ảnh bụi bao trùm sân bay Phú Bài - Ảnh 2.

Chiếc xe thang chuyên dụng (trong hình tròn) gần như biến mất trong đám bụi công trường dày đặc. Ảnh cắt từ clip

Hãi hùng hình ảnh bụi bao trùm sân bay Phú Bài - Ảnh 3.

Bụi công trường gây mất an toàn nghiêm trọng cho hoạt động hàng không tại Sân bay Phú Bài được giải thích là do lốc gây nên. (Ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu, hàng loạt đám bụi lớn, dày đặc theo gió “tấn công” vào sân đỗ máy bay xuất phát từ công trình xây dựng nhà ga hành khách T2, thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Dự án nhà ga T2 do Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Trao đổi qua điện thoại với báo chí, ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Trưởng ban Quản lý Dự án nhà ga T2, xác nhận những hình ảnh, clip kể trên ghi lại cảnh ở sân bay Phú Bài vào chiều 16/7. Tuy nhiên, ông Thành từ chối làm việc với phóng viên với lý do nghỉ ngơi cuối tuần.

Về giải pháp bảo đảm môi trường trong thi công, tránh ảnh hưởng an toàn bay, ông Thành cho rằng, bụi công trình dày đặc xâm nhập khu vực sân đỗ của sân bay Phú Bài vừa qua là do ảnh hưởng của... gió lốc, nên bất khả kháng.

Hãi hùng hình ảnh bụi bao trùm sân bay Phú Bài - Ảnh 4.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & TKCN tỉnh TT-Huế và lãnh đạo thị xã Hương Thủy cho biết, không hề có trận lốc nào xảy ra trên địa bàn vào chiều 16/7. (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, qua trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, không có trận lốc nào xảy ra ở Hương Thủy vào chiều 16/7; cơ quan này chưa hề nhận bất kỳ báo cáo nào về gió lốc từ địa phương gửi lên.

Còn theo hình ảnh, clip ghi lại, trong lúc nhiều đám bụi lớn dày đặc phía dưới di chuyển từ công trường vào khu vực sân bay, trùm lên các phương tiện giao thông, thì những đám mây đen trên bầu trời lại đứng yên.

Một lãnh đạo thị xã Hương Thủy cũng khẳng định, không hề xảy ra lốc xoáy trên địa bàn vào chiều 16/7; nếu xảy ra lốc, ít ra phải có cây gãy đổ, nhà cửa tốc mái, tài sản thiệt hại...

Vị lãnh đạo này kiến nghị, việc thi công công trình nhà ga T2 cần bảo đảm về môi trường, các nhà thầu phải có trách nhiệm phun tưới nước thường xuyên khu vực thi công và tuyến Quốc lộ 1 đoạn dẫn vào công trình, nhằm hạn chế bụi bẩn ô nhiễm phát tán ra các khu vực dân cư, công trình giao thông, không gian sân bay…

Ông Nguyễn Tiến Việt, Trưởng ban Kết cấu hạ tầng - Môi trường ACV, sau khi nhận được thông tin từ Tiền Phong, tỏ ra bất ngờ trước cách trả lời của ông Đỗ Chí Thành.

Ông Việt cho biết, sẽ khẩn trương tiến hành kiểm tra thông tin về thi công dự án mở rộng sân bay Phú Bài gây ô nhiễm môi trường, thậm chí gây nguy cơ mất an toàn bay cho phương tiện hàng không... như báo chí, người dân phản ánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại