Hai học sinh Quảng Nam đuối nước thương tâm trong thời gian nghỉ học phòng dịch Corona

Thanh Vạn |

Thấy con đi chơi lâu về, gia đình anh Kỳ tá hoả đi tìm thì phát hiện bé tử vong dưới hồ nước.

Tối 12/2, ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch UBND phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ 2 học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 12/2, anh Trịnh Quốc Kỳ (36 tuổi) thấy con đi chơi không về nhà thì tá hỏa đi tìm, đến một hồ nước sâu ở tổ 5, (khối phố Phú Sơn, phường An Phú), anh phát hiện 3 chiếc mũ, dép của con mình nên xuống mò tìm.

Hai học sinh Quảng Nam đuối nước thương tâm trong thời gian nghỉ học phòng dịch Corona - Ảnh 1.

Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho em T. và H.

Một lúc sau, anh Kỳ vớt được thi thể hai em Trần Thanh T., Trịnh Ngọc Quốc H., cùng 9 tuổi, học sinh một trường tiểu học ở phường An Phú.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lãnh đạo TP. Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại nhà hai em để thăm hỏi, động viên.

Được biết, các em học sinh đang trong thời điểm nghỉ học để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Hai học sinh Quảng Nam đuối nước thương tâm trong thời gian nghỉ học phòng dịch Corona - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại