Hai gương mặt nào của U23 Việt Nam sẽ bị loại vào phút chót?

Hà Phương |

Đây sẽ là một bài toán cho HLV Park Hang-seo trước khi chốt danh sách dự VCK giải U23 châu Á.

Sau khi loại 3 cầu thủ Văn Tới, Thiện Đức, Quang Nho, danh sách U23 Việt Nam hiện tại còn lại 25 cầu thủ. Điều đó có nghĩa là HLV Park Hang-seo sẽ còn phải loại thêm 2 cầu thủ nữa để chốt danh sách chính thức 23 gương mặt tham dự VCK U23 châu Á 2020. Vậy đó sẽ là những ai?

*Phụ thuộc vào tiến độ bình phục chấn thương

Ở trận đấu tập mới nhất với Bình Dương, Thanh Thịnh là cầu thủ duy nhất không tham dự do chưa bình phục chấn thương. Hậu vệ thuộc biên chế SHB.Đà Nẵng vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước giờ G. Tuy nhiên nếu không kịp, Thanh Thịnh sẽ là 1 trong 2 cái tên phải làm khán giả của giải đấu trên đất Thái.

Một cầu thủ nữa cũng đang khiến thầy Park phải lo lắng là Đình Trọng. Hậu vệ của Hà Nội được sử dụng trong khoảng 20 phút cuối trận đấu với Bình Dương. Tuy nhiên sau đó, cầu thủ này đã phải rời sân với những bước đi tập tễnh và phải chườm đá sau khi rời sân. 

Trong trường hợp xấu nhất, Đình Trọng sẽ lỡ hẹn giải đấu thứ 2 liên tiếp cùng U23 Việt Nam (trước đó đã vắng mặt ở SEA Games 30 cũng vì chấn thương).

Hai gương mặt nào của U23 Việt Nam sẽ bị loại vào phút chót? - Ảnh 1.

Trong trường hợp xấu nhất, Đình Trọng có thể phải vắng mặt nếu không hồi phục hoàn toàn chấn thương.

*Những cái tên trong vùng nguy hiểm

Nếu Thanh Thịnh, Đình Trọng kịp bình phục chấn thương trước thềm VCK U23 châu Á 2020 thì 2 cái tên bị loại vào phút chót nhiều khả năng sẽ tiếp tục nằm trong nhóm tân binh. Bởi bộ khung U23 Việt Nam trên thực tế đã được định hình với nòng cốt là các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 30.

Ở hàng phòng ngự, hai tân binh Y Êli Niê và Việt Anh gần như chắc chắn sẽ được giữ lại để làm dự phòng cho các vị trí thủ môn và trung vệ của Những chiến binh Rồng Vàng.

Vì thế nhiều khả năng 2 vị trí được "thanh lý" sẽ nằm ở các tuyến trên của U23 Việt Nam. Trong đó khả năng cao sẽ rơi vào tuyến giữa bởi đây hiện là tuyến "chật chội" nhất của đoàn quân áo đỏ với 10 cái tên. Ứng cử viên sáng giá ở tuyến này sẽ là Bảo Toàn và Hữu Thắng - 2 tân binh trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất so với các tiền vệ còn lại của U23 Việt Nam.

Hai gương mặt nào của U23 Việt Nam sẽ bị loại vào phút chót? - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo sẽ phải loại thêm 2 cầu thủ trước khi lên đường dự VCK giải U23 châu Á.

Trong trường hợp HLV Park Hang-seo giữ lại 1 trong 2 tiền vệ này, suất bị loại cuối cùng sẽ rơi vào hàng tiền đạo. Hiện Danh Trung và Mạnh Dũng vẫn đang cạnh tranh nhau quyết liệt và chưa rõ ai sẽ vượt lên dù Mạnh Dũng đã ghi điểm trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc (ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trước Busan Transportation Corporation).

Xét một cách toàn diện, nếu các trụ cột kịp bình phục và không xảy ra thêm chấn thương ở trận đấu tập với U23 Bahrain vào ngày 3/1/2020 thì 2 cái tên cuối cùng bị loại trước thềm VCK U23 châu Á 2020 nhiều khả năng sẽ là Bảo Toàn và Hữu Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại