Hải Dương: Dời lịch tổ chức đám cưới, dừng họp chợ ở khu vực bệnh nhi 11 tuổi mắc Covid-19

Hoàng Hải |

Theo UBND tỉnh Hải Dương, sau khi phát hiện bé 11 tuổi ở xã Thanh Giang mắc Covid-19, tất cả học sinh nghỉ học, dừng họp chợ, dời lịch tổ chức đám cưới, không tập trung đông người.

Ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Y tế về trường hợp bệnh nhi 11 tuổi dương tính với Covid-19 (bệnh nhân thứ 73, trú tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, Hải Dương), ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác chống dịch ở huyện.

Đến 3h00 ngày 19/3, các biện pháp phòng chống dịch bệnh về cơ bản đã được triển khai kịp thời tại địa phương.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương mới đây vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện và ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện này tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng huyện Thanh Miện và xã Thanh Giang, để nhân dân kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền địa phương.

Tất cả học sinh nghỉ học, dừng họp chợ, dời lịch tổ chức đám cưới, không tập trung đông người trên địa bàn xã Thanh Giang, động viên người dân ở nhà, hạn chế di chuyển.

Kêu gọi nhân dân tự giác khai báo y tế có tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân thứ 73.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1, F2, F3, F4).

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tại khu cách ly tập trung (trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề huyện Thanh Miện) như điện, nước sinh hoạt, chế độ ăn uống, vệ sinh cá nhân, nước rửa tay, khẩu trang y tế… để người dân yên tâm thực hiện việc cách ly theo đúng qui định.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Thanh Miện xây dựng phương án phong tỏa, cách ly thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang theo qui định.

Theo thông tin từ UBND huyện Thanh Miện, ngay trong đêm 18/3, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp chống dịch. 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở y tế và tính cấp thiết của công tác phòng, chống dịch, trong đêm 18/3, BCĐ phòng chống dịch của huyện đã đưa toàn bộ hơn 40 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 73 mắc Covid-19 lên cách ly tập trung tại trung tâm GDTX, GDNN huyện. 

Hướng dẫn các hộ dân tiêu độc khử trùng trong khuôn viên từng gia đình bằng dung dịch Cloraminb do trung tâm y tế huyện cấp.

Hải Dương: Dời lịch tổ chức đám cưới, dừng họp chợ ở khu vực bệnh nhi 11 tuổi mắc Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại