Hai du khách tắm biển ở khu dự án Furama Resort tử vong dịp Tết

Hoàng Long |

Hai du khách ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tử vong tại khu dự án của Công ty TNHH Sài Gòn – Hồ Cốc (Furama Resort).

Ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên Đán), Sở Du Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có báo cáo về tỉnh hình Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 trên địa bàn khu vực như huyện Xuyên Mộc, huyện Long Điền, TP. Vũng Tàu….

Theo Sở Du Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ ngày 23 đến 28/1, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 công tác cấp cứu thuỷ nạn tại bãi biển và các hồ bơi của các khu du lịch được trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, phân công lịch trực cụ thể để kịp thời cứu vớt khi du khách rơi vào ao xoáy hay đuối nước.

Hai du khách tắm biển ở khu dự án Furama Resort tử vong dịp Tết - Ảnh 1.

Khu dự án của Công ty TNHH Sài Gòn – Hồ Cốc (dự án Furama Resort). Ảnh: Hoàng Long.

Lực lượng phát loa thông tin cảnh báo cứu hộ đến du khách. Tổ chức cắm cờ hiệu, phao hiệu phân luồng và cắm cờ đen ở những khu vực nguy hiểm có ao xoáy, đá ngầm,… Do công tác chuẩn bị kỹ lưỡng ở các địa phương ven biển nên lực lượng cứu hộ túc trực kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 42 người tai nạn do tắm biển.

Trong đó huyện Long Điền 12 người, TP Vũng Tàu 28 người và huyện Xuyên Mộc 2 người. Tuy nhiên, 2 người tại huyện Xuyên Mộc đã tử vong tại khu dự án của Công ty TNHH Sài Gòn – Hồ Cốc (dự án Furama Resort).

Sau vụ việc 2 du khách tử vong tại khu dự án của Công ty TNHH Sài Hòn – Hồ Cốc, Sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, rà soát tiến độ đầu tư triển khai của dự án này.

Nếu đây là dự án chậm triển khai thì đề nghị UBND tỉnh thu hồi. Sở Du Lịch cũng kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư phải rào chắn, bố trí lực lượng trực tại dự án để ngăn chặn du khách xuống tắm biển, tổ chức ăn uống tại khu đất của mình, tránh tình trạng xảy ra đuối nước. Đồng thời có biện pháp xử lý đối với các dự án không thực hiện theo yêu cầu.

Theo Sở Du Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong những ngày tới khách du lịch sẽ tiếp tục về tỉnh này để tham quan, nghỉ dưỡng. Do đó, Sở Du Lịch đề nghị các đơn vị và địa phương trong tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, cấp cứu thủy nạn và vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường,… để phục vụ du khách tốt nhất.

Hai du khách tắm biển ở khu dự án Furama Resort tử vong dịp Tết - Ảnh 2.

Lượng du khách tới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Hoàng Long.

Theo đó, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh (từ ngày 23 đến 28/1) trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đạt khoảng 680.000 lượt khách. Tăng 22,6% so cùng kỳ, doanh thu đạt khoảng 474 tỷ đồng, tăng 24,3% so cùng kỳ.

Các khu du lịch có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh corona-nCoV để có biện pháp phòng chống hữu hiệu. Vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không ảnh hưởng đến sức khỏe du khách.

Tình trạng chèo kéo, tranh giành khách giảm đáng kể. Các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác an ninh trật tự. Tại huyện Long Điền, lực lượng chức năng đã ngăn chặn và xử lý kịp thời 5 vụ gây rối tại khu vực Mộ Cô và Dinh Cô...

Giải quyết một trường hợp khách du lịch phản ánh mua hải sản cân thiếu bãi tắm Đoàn an điều dưỡng 298. Tại TP Vũng Tàu đã ngăn chặn 34 trường hợp, không cho mang rượu bia và thức ăn xuống biển; giải tán 35 nhóm du khách ăn uống trên biển, công viên,…Toàn tỉnh đã giữ và bàn giao cho thân nhân 20 trẻ đi lạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại