Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập

Hiếu Lương |

Hậu vệ Mạch Ngọc Hà (Hà Nội FC) đã gặp phải chấn thương vào cuối buổi tập diễn ra vào chiều 15/7.

Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập - Ảnh 1.

Cuối buổi tập, Mạch Ngọc Hà có pha va chạm với Rimario. Anh nằm sân ôm mặt và cần sự trợ giúp của các bác sĩ. Ảnh: Hiếu Lương.

Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập - Ảnh 2.

Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập - Ảnh 3.

Ngọc Hà bị rách mí mắt, được cầm máu và quấn băng. HLV Chu Đình Nghiêm ra hỏi thăm tình hình của học trò.

Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập - Ảnh 4.

Ở tình huống trên, Ngọc Hà kéo áo Rimario. Tiền đạo sinh năm 1994 cố gắng chạy và có pha vung tay không may đập vào mắt đồng đội.

Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập - Ảnh 5.

Hà Nội FC sẽ có trận đấu với Hải Phòng vào ngày 17/7 tại SVĐ Hàng Đẫy. Đây là trận đấu có mục tiêu phải thắng dành cho đội bóng thủ đô.

Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập - Ảnh 6.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã hồi phục tốt chấn thương và sẵn sàng vào sân ngay từ đầu.

Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập - Ảnh 7.

Hà Nội FC vẫn thiếu nhiều trụ cột, trong khi đó, những cầu thủ trẻ vẫn chưa cho thấy sự an tâm.

Hai đồng đội của Quang Hải va chạm đổ máu, Hà Nội FC phải kết thúc sớm buổi tập - Ảnh 8.

Ở buổi tập chiều 15/7, Lê Xuân Tú, Tuấn Anh phải tập riêng. Họ còn có Omar, Phí Minh Long vẫn cần thêm ít nhất 1 tuần để hồi phục và quay trở lại thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại