Hai đại diện Việt Nam gặp khó ngày đầu chinh phục sân chơi châu lục năm 2020

Hà Phương |

Do ảnh hưởng của virus corona nên cả 2 CLB Việt Nam đều phải hành quân xa nhà ở lượt đấu đầu tiên AFC Cup 2020 diễn ra hôm nay (11/2).

Trong khi ở bảng F, TPHCM sẽ đến làm khách của Yangon United (Myanmar) thì tại bảng G, Than Quảng Ninh sẽ đối đầu với đội chủ nhà Bali United (Indonesia).

Đối thủ đầu tiên của Công Phượng và các đồng đội ở AFC Cup năm nay là Yangon United - CLB xếp thứ 3 tại giải VĐQG Myanmar năm 2019 (sau Shan United và Ayeyawady United).

Đây là đội bóng khá giàu kinh nghiệm ở sân chơi AFC Cup khi đã 6 lần góp mặt (vào các năm 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019). Thành tích tốt nhất của Yangon United là lọt vào bán kết khu vực Đông Nam Á 2018 (nhưng thua Ceres Negros với tổng tỷ số 5-6 sau 2 lượt trận).

Gặp TPHCM là lần thứ 4, đội bóng Myanmar này đối đầu với 1 CLB Việt Nam ở AFC Cup. Ở lần đầu tiên, họ thua cả 2 trận trước Vissai Ninh Bình lần lượt với các tỷ số 1-4, 2-3 (2014). Lần thứ hai, Yangon United thắng FLC Thanh Hóa 2-1 và hòa 3-3 (2018). Còn gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, họ thắng 1 trận (1-0) và thua 1 trận (2-5) trước CLB Hà Nội.

Hai đại diện Việt Nam gặp khó ngày đầu chinh phục sân chơi châu lục năm 2020 - Ảnh 1.

Yangon United từng thắng cả Hà Nội FC ở mùa trước.

Trong đội hình hiện tại của Yangon United có 6 tuyển thủ quốc gia Myanmar gồm: thủ môn Kyaw Zin Htet, hậu vệ Pyae Phyo Zaw, tiền vệ Maung Maung Lwin, Nyein Chan Aung, Thein Than Win và tiền đạo Than Paing. Ngoài ra còn có 3 ngoại binh là tiền vệ Shori Murata (Nhật Bản), tiền đạo Ernest Barfo (Ghana) và tiền đạo Emmanuel Uzochukwu (Nigeria).

Với dàn cầu thủ như vậy cộng thêm lợi thế được chơi trên sân nhà, Yangon United sẽ là thử thách không dễ vượt qua với thầy trò HLV Chung Hae-seong trong lần đầu tiên bước ra sân chơi châu lục.

Trong khi đó, đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng "xương xẩu" không kém là CLB Bali United. Bali United là đội bóng đương kim vô địch giải VĐQG Indonesia năm 2019 (bỏ xa đội xếp thứ 2 là Persebaya tới 10 điểm).

Đây mới là mùa giải thứ hai đội bóng này góp mặt ở sân chơi AFC Cup. Trước đó, Bali United từng tham dự AFC Cup 2018 nhưng không vượt qua vòng bảng. Năm đó, đội bóng này nằm cùng bảng đấu với 1 đại diện của Việt Nam là FLC Thanh Hóa. Trong 2 lần đối đầu, Bali United thắng 1 trận (3-1 trên sân nhà) và hòa 1 trận (0-0 trên sân khách).

Hai đại diện Việt Nam gặp khó ngày đầu chinh phục sân chơi châu lục năm 2020 - Ảnh 2.

Bali United áp đảo Thanh Hóa hồi năm 2018.

Trước khi xuống chơi ở AFC Cup năm nay, Balin United từng tham dự vòng loại AFC Champions League 2020. Đội bóng xứ Vạn đảo vượt qua Tampines Rovers (Singapore) ở vòng đấu đầu tiên với tỷ số 5-3 nhưng sau đó thất bại 0-5 trước Melbourn Victory (Australia) tại vòng loại thứ hai.

Trong thành phần ĐT Indonesia đang tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á có tới 7 cầu thủ thuộc biên chế CLB Bali United. Đó là: thủ môn Nadeo Argawinata, hậu vệ Ricky Fajrin, Gavin Kwan, tiền vệ Stefano Lilipaly, tiền đạo Lerby Eliandry, Ilija Spasojević, Irfan Jauhari. Bên cạnh đó còn có 4 ngoại binh chất lượng khác gồm: Brwa Nouri (Iraq), Melvin Platje (Hà Lan), Willian Pacheco (Brazil), Paulo Sergio (Bồ Đào Nha).

Vì thế, Bali United chắc chắn cũng sẽ là thách thức đáng kể đối với đội bóng đất Mỏ trong trận ra quân ở AFC Cup năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại