Hai cuộc tiếp xúc "mất tích bí ẩn" của Ngoại trưởng Triều Tiên ở New York

H.Liên |

Truyền thông Triều Tiên hôm 2.10 có bản tin về hoạt động của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi tuần trước. Tuy nhiên, cuộc tiếp xúc của ngoại trưởng nước này với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản không được đề cập đến.

Theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Ngoại trưởng Ri Yong-ho đã gặp gỡ người đồng cấp của nhiều quốc gia khác cũng như các quan chức Liên Hợp Quốc trong chuyến đi New York.

Tờ báo đề cập tới hầu hết tất cả các quốc gia ông Ri Yong-ho có tiếp xúc - Trung Quốc, Nga, Thụy Sĩ, Kazakhstan, Azerbaijan, Thụy Điển, Venezuela, Bờ Biển Ngà, Algeria, Cuba, Burundi, Na Uy và Brazil.

Rodong Sinmun cũng lưu ý việc ông Ri Yong-ho đã gặp Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị và là người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.

"Trong các cuộc gặp, Bộ trưởng Ri Yong-ho đã thảo luận về những cách thức để cải thiện mối quan hệ song phương với các nước này, đồng thời tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc" - tờ báo này này viết.

Tuy nhiên, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên không đề cập tới các cuộc tiếp xúc của ngoại trưởng Ri Yong-ho với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tại New York trong ngày 26.9.

Ông Mike Pompeo tiết lộ sau cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên rằng, ông nhất trí đến thăm Triều Tiên vào tháng 10 tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Taro Kono cho hay, ông đã có cuộc hội đàm kéo dài 20 phút với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Các nhà quan sát nhận định, truyền thông của Bình Nhưỡng có thể đã loại việc thông tin về cuộc tiếp xúc của ngoại trưởng Ri Yong-ho với phía Mỹ và Nhật Bản do sự nhạy cảm trong quan hệ giữa nước này với hai nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại