Hai con tê giác Java thuộc loài sắp tuyệt chủng ra đời tại Indonesia

HƯƠNG TRÀ |

Theo ông Wiranto, điều kiện môi trường sống của tê giác Java ở Vườn Quốc gia Ujung Kulon là thích hợp với nguồn thức ăn đầy đủ.

Đúng Ngày Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Indonesia năm 2020 (10/8/2020), hai con tê giác Java đã ra đời, mang lại hy vọng cho một trong những loài động vật có vú gần như sắp tuyệt chủng trên thế giới.

Hôm qua (20/9), ông Wiranto, Tổng Cục Trưởng Cục Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên và Hệ sinh thái (KSDAE) của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia đã thông báo tin vui về sự ra đời của hai con tê giác Java tại Vườn quốc gia Ujung Kulon, Indonesia, nâng tổng số tê giác Java tại Indonesia lên thành 74 con ở độ tuổi từ 15 đến 49 năm tuổi.

Tê giác đực được đặt tên là Luther và con tê giác cái được đặt tên là Helen.

Theo ông Wiranto, điều kiện môi trường sống của tê giác Java ở Vườn quốc gia Ujung Lulon là thích hợp với nguồn thức ăn đầy đủ. Minh chứng là 4 con tê giác Java đã ra đời tại đây trong năm 2019.

Hai con tê giác Java thuộc loài sắp tuyệt chủng ra đời tại Indonesia - Ảnh 1.

Hình ảnh tê giác Java mẹ và con được camera ghi lại (Nguồn: AFP)

"Sự ra đời của tê giác Java tại Vườn quốc gia Ujung Kulon đã khẳng định rằng quần thể tê giác Java tiếp tục trải qua quá trình sinh sản tự nhiên tốt, mang lại hy vọng lớn cho sự tồn tại của các loài tê giác Java đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Các thế hệ tê giác Java tiếp tục ra đời, củng cố tinh thần của chúng tôi, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19”, ông Wiranto nhấn mạnh.

Sự ra đời của hai con tê giác được biết đến từ kết quả giám sát của nhóm nghiên cứu Vườn quốc gia Ujung Kulon từ tháng 3 đến tháng 8/2020 bằng cách sử dụng 93 bẫy camera video. Ujung Ulon nằm ở phía Tây tỉnh Java, là nơi sinh sống hoang dã cuối cùng của tê giác Java. Nơi trú ẩn có diện tích 5.100ha, là rừng nhiệt đới và vùng nước ngọt với đầy thức ăn.

Chính phủ Indonesia hiện đang tiến hành các nghiên cứu ở các khu vực khác trên khắp các đảo Java và Sumatra để di chuyển tê giác ra khỏi khu vực núi Krakatau, một ngọn núi lửa đang hoạt động nằm cách Vườn quốc gia không xa. Tê giác Java đã từng tồn tại rộng rãi khắp Đông Nam Á nhưng đang bị đe dọa tuyệt chủng do nạn săn bắn và sự xâm phạm môi trường sống bởi con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại