Hai cầu thủ Campuchia sang Tây Ban Nha thi đấu?

Lâm Văn |

Nhiều báo thể thao của Campuchia gần đây đăng thông tin hai tuyển thủ quốc gia nước này là Chreng Polroth và Sin Kakada chuẩn bị sang Tây Ban Nha thi đấu.

Thông tin trên tờ Goal cho hay, nhiều tờ báo thể thao của Campuchia đăng tải thông tin 2 tuyển thủ quốc gia nước này đã nhận được sự quan tâm của các đội bóng Tây Ban Nha. Hai cái tên được nhắc đến chính là Chreng Polroth và Sin Kakada.

Cụ thể, Chreng Polroth được Valencia B nhắm tới, còn Sin Kakada là mục tiêu theo đuổi của Nucia FC. Cả Nucia FC và Valencia B hiện đều thi đấu ở giải hạng 4 Tây Ban Nha.

Chreng Polroth sinh năm 1997 và dù mới 20 tuổi nhưng anh đã có một chức vô địch quốc gia Campuchia trong màu áo Svay Rieng vào năm 2012 và 2 lần vô địch Hun Sen Cup.

Dù còn rất trẻ nhưng Polroth đang là một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển quốc gia nước này, với 2 bàn thắng sau 22 lần ra sân. Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016, tiền vệ trẻ này từng sút tung lưới ĐT Việt Nam bằng một pha dứt điểm từ xa khá đẳng cấp.

Thời gian gần đây, Chreng Polroth cũng nhận được sự quan tâm từ một số CLB Thái Lan như Chonburi hay Sukhothai. Tuy nhiên, anh chưa muốn ra nước ngoài thi đấu vì muốn tiếp tục trau dồi kinh nghiệm ở CLB Quân đội Campuchia.

Trong khi đó tiền vệ trẻ Sin Kakada từng được triệu tập vào đội tuyển U22 Campuchia tham dự SEA Games 29 vừa qua tại Malaysia. Hiện cầu thủ 21 tuổi này thuộc biên chế Phnom Penh Crown.

Trong trường hợp Chreng Polroth và Sin Kakada có cơ hội sang Tây Ban Nha thi đấu, đó sẽ là cơ hội tốt để hai cầu thủ này trau đồi kinh nghiệm trước khi trở lại phục vụ ĐTQG.

Trước đây, trong khu vực Đông Nam Á mới chỉ có duy nhất Teerasil Dangda (Thái Lan) là người từng đầu quân cho một đội bóng tại xứ sở bò tót, đó là CLB Almeria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại