Hải Băng: Không thích con riêng của chồng gọi bằng mẹ và nói thẳng với bé điều này!

Thái An |

Hải Băng thẳng thắn chia sẻ về cách đối xử cũng như xưng hô với con riêng của chồng và diễn viên Diệp Bảo Ngọc.

Hải Băng từng là nghệ sĩ hoạt động tích cực ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Tuy nhiên, từ khi xác nhận yêu diễn viên Thành Đạt - chồng cũ Hoa khôi Diệp Bảo Ngọc từ tháng 8/2016, giọng ca "Viên đá nhỏ" gần như "lặn mất tăm" khỏi showbiz Việt.

Cuối tháng 3 vừa qua, làng giải trí xôn xao với thông tin Hải Băng đã đính hôn và sinh con đầu lòng với Thành Đạt. Trong cuộc trò chuyện gần đây, Hải Băng đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại của mình.

Hải Băng: Không thích con riêng của chồng gọi bằng mẹ và nói thẳng với bé điều này! - Ảnh 1.

Suốt thời gian qua, Hải Băng tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc cô con gái đầu lòng.

Vì sao suốt thời gian qua, chị không tham gia bất kì hoạt động, sự kiện giải trí nào?

Tôi mới sinh con đầu lòng và bé bây giờ mới được 7 tháng thôi. Tôi cũng hạn chế tham gia các hoạt động được 2 năm rồi.

Chị có ý định tái xuất không hay muốn giải nghệ luôn?

Thực ra tôi luôn mong muốn sẽ sớm quay lại làng giải trí. Nhưng mọi người biết, bây giờ các anh chị em đồng nghiệp của tôi ra sản phẩm hay lắm, mình nghỉ 2 năm rồi, nếu muốn trở lại cũng cần có dự án trau chuốt, kĩ lưỡng hơn chứ không ra đại cho xong được.

Ông xã Thành Đạt có định hướng gì cho chị sau khi 2 người đính hôn và sinh con không?

Ông xã thì luôn nghĩ rằng, thôi bây giờ tôi có con rồi thì không cần phải lo về vấn đề kinh tế và ở nhà chăm sóc gia đình là được. Nhưng trong suy nghĩ của tôi thì trước sau gì mình cũng sẽ quay lại với âm nhạc thôi, vì đó là đam mê rồi.

Hải Băng: Không thích con riêng của chồng gọi bằng mẹ và nói thẳng với bé điều này! - Ảnh 2.

Hải Băng chia sẻ Thành Đạt khuyên cô chỉ nên ở nhà chăm sóc gia đình sau khi sinh con.

Sinh con xong, cuộc sống sẽ phát sinh thêm nhiều thứ phải chi tiêu. Vì sao 2 vợ chồng chị lại rất tự tin về vấn đề kinh tế?

Vì chồng tôi còn làm thêm kinh doanh nữa nên cuộc sống cũng ổn. Nhưng trước giờ tôi luôn là người tự do về tài chính, tiền mình kiếm ra và mình tiêu thì sẽ thích hơn.

Chị có cảm thấy áp lực khi bây giờ ông xã là người mang lại thu nhập chính cho gia đình?

Tôi không áp lực gì cả, vì anh ấy là đàn ông mà (Cười).

Từ khi về chung một nhà, cuộc sống của chị và Thành Đạt có nảy sinh thêm vấn đề gì trong cuộc sống không?

Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn nhưng thường thì cặp đôi nào cũng thế.

Đã bao giờ chị hối hận vì chuyện lập gia đình chưa?

Cũng không có chuyện gì xảy ra đến mức tôi phải hối hận cả.

Hiện tại, mối quan hệ của chị và bé Kid - con riêng anh Thành Đạt như thế nào? Cháu gọi chị là gì khi xưng hô?

Bé Kid gọi tôi là cô. Thực tế tôi không thích bé gọi mình là mẹ và nói luôn với Kid rằng mẹ bé chỉ có một mình Diệp Bảo Ngọc thôi. Đặt mình vào vị trí của mẹ bé Kid, tôi cũng sẽ không muốn con mình gọi vợ sau của bố là mẹ.

Hải Băng: Không thích con riêng của chồng gọi bằng mẹ và nói thẳng với bé điều này! - Ảnh 3.

Hải Băng chỉ muốn con riêng Thành Đạt gọi mình bằng cô.

Có khi nào chị khó chịu khi Thành Đạt quan tâm bé Kid nhiều hơn là con chung không?

Nếu anh Thành Đạt quan tâm, chăm sóc bé Kid nhiều hơn thì cũng đúng thôi. Tại vì thời gian Kid ở với bố chỉ có 3 ngày cuối tuần thôi. Dù công việc anh Đạt bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì đến ngày cuối tuần, tôi cũng nói anh hãy dành thời gian để đi chơi với con.

Còn suy nghĩ của chị về việc Thành Đạt vẫn đang chu cấp hàng tháng cho con riêng?

Đó là trách nhiệm của anh Thành Đạt, nếu anh không làm thì tôi cũng sẽ bắt anh ấy phải làm. Khi anh Thành Đạt có trách nhiệm với bé Kid thì cũng sẽ có trách nhiệm với con tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại