HAGL trong nỗi nhớ Văn Thanh, A Hoàng

Hải Bình |

Rất nhiều khán giả Pleiku bày tỏ nỗi nhớ Văn Thanh và A Hoàng khi hệ thống phòng ngự của HAGL liên tiếp mắc sai lầm, khiến đội nhà nhận những bàn thua đáng tiếc.

Nếu như hàng thủ HAGL có Vũ Văn Thanh và A Hoàng, nếu như có hai trung vệ Hoàng Lâm và Kim Bongjin, khả năng thầy trò HLV Lee Tae-hoon đã không đánh rơi chiến thắng trước Thanh Hóa khi đã 3 lần vượt lên dẫn trước.

Rất, rất nhiều những từ "nếu" và sự tiếc nuối hiện lên trên khuôn mặt của khán giả Pleiku sau khi HAGL để cho Thanh Hóa gỡ hòa 3-3, đánh rơi chiến thắng tưởng chừng đã nằm trong tầm tay. Trước đó, đội bóng phố Núi đã 3 lần vươn lên dẫn trước bằng cú đúp bàn thắng của Walsh Chevaughn và trung vệ Trọng Sáng.

Không chỉ có vậy, khi chứng kiến Đức Lương phạm lỗi với Rimario khiến HAGL bị thổi phạt 11m và nhận bàn thua thứ 2. Người hâm mộ phố Núi phải thốt lên rằng, nếu đó là Văn Thanh hay A Hoàng, họ sẽ có đủ kinh nghiệm để đội nhà không dính phải quả penalty đó.

Khán giả phố Núi tiếc khi HAGL "cầm vàng lại để vàng rơi". Họ tiếc bởi HAGL dù có khó khăn như thế nào vẫn cống hiến lối chơi đẹp, sòng phẳng, không câu giờ, miệt mài tấn công dù đang có cách biệt khá lớn. Họ ước gì nếu HAGL chơi thực dụng hơn, 3 điểm đã ở lại Pleiku.

HAGL trong nỗi nhớ Văn Thanh, A Hoàng - Ảnh 1.

HAGL đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Thanh Hóa. Ảnh: Cao Nguyên.

Và rồi họ quay sang hỏi nhau rằng, khi nào thì Văn Thanh, A Hoàng mới quay trở lại. Một vài người thạo tin trả lời rằng, ít nhất 3 tuần nữa mới thấy bộ đôi này vào sân. Thế nhưng, khi HAGL đã bị gỡ hòa 3-3, khán giả đang buồn và hụt hẫng, sân Pleiku bỗng vui hơn khi Vũ Văn Thanh được tung vào sân.

Rất nhiều những tràng pháo tay vang lên ủng hộ cho Vũ Văn Thanh, "đứa con của thần gió", người vừa trở lại sau thời gian dài chữa trị chấn thương ở Hàn Quốc. Người hâm mộ vui mừng, vì từ đây hàng thủ của HAGL có lẽ sẽ được gia cố thêm một phần chắc chắn.

Họ nán lại sân khá lâu, dành cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon những lời động viên tinh thần. Những cổ động viên nhiệt thành, nhắn từ trên khán dài xuống dưới sân rằng: "Văn Thanh hãy trở lại mạnh mẽ hơn nhé, giúp hàng thủ chắc chắn hơn đi con".

Chỉ có vài chục giây xuất hiện trên sân, chưa kịp chạm vào bóng, nhưng Văn Thanh đã khiến cho người hâm mộ HAGL tin tưởng vào những kết quả khả quan của đội nhà trong thời gian tới. Và nếu những ca chấn thương của A Hoàng, Ngọc Quang, Thanh Tùng, Hoàng Lâm hay Kim Bongjin bình phục hoàn toàn, đội bóng phố Núi sẽ có bộ mặt hoàn toàn khác.

Hãy trở lại mạnh mẽ đi Vũ Văn Thanh và đồng đội!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại