HAGL thắng liền 4 trận, B. Bình Dương giải hạn sân khách

Hoàng Triều |

Vượt qua Sài Gòn với tỉ số 2-0, B.Bình Dương đã phần nào xua tan những ngột ngạt về phong độ tại mùa giải này. Trong khi đó HAGL tiếp túc có trận thắng thứ 4 liên tiếp, đẩy Long An gần với suất play off.

Mua giải năm nay, Sài Gòn càng cho thấy sự tiến bộ của mình, trong khi đội bóng ĐKVĐ thì có phong độ trái ngược hoàn toàn. Trận thắng 3-0 trước Đồng Tháp ở vòng đấu trước của B.Bình Dương được xem như làn gió mát giúp xua tan không khí ngột ngạt nơi đội bóng đất Thủ.

Đội bóng Sài Gòn có lối đá rất khó chịu với kiểu quay ráp tràn đầy thể lực nhưng cũng không kém phần kỹ thuật. Chính lối chơi này đã đội chủ sân Gò Đậu phải rất vất vả.

HAGL thắng liền 4 trận, B. Bình Dương giải hạn sân khách - Ảnh 1.

hầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn thể hiện quyết tâm lấy lại hình ảnh của nhà đương kim vô địch bằng việc đánh bại Sài Gòn.

HAGL thắng liền 4 trận, B. Bình Dương giải hạn sân khách - Ảnh 2.

Lối đá rất khó chịu với kiểu quay ráp tràn đầy thể lực khiến B.Bình Dương khó khăn trong việc tiếp cận cung thành của Sài Gòn.

HAGL thắng liền 4 trận, B. Bình Dương giải hạn sân khách - Ảnh 3.

Nhiều tình huống va chạm giãu cầu thủ hai đội.

HAGL thắng liền 4 trận, B. Bình Dương giải hạn sân khách - Ảnh 4.

Mãi đến phút 30, Trọng Hoàng mới đánh đầu ghi bàn sau đường tạt bóng của Công Vinh. Ít phút sau đó, đến lượt Anh Đức ghi bàn nâng tỷ số cho đội khách B.Bình Dương.

HAGL thắng liền 4 trận, B. Bình Dương giải hạn sân khách - Ảnh 5.

HAGL thắng liền 4 trận, B. Bình Dương giải hạn sân khách - Ảnh 6.

Ở hiệp đấu thứ 2, đội bóng Sài Gòn có nhiều cơ hội hơn, tuy nhiên may mắn vẫn không mỉm cười với họ khi lần lượt những pha dứt điểm của họ đều không thắng nổi thủ môn Tấn Trường.

Trong trận đấu Pleiku, HAGL đã vượt qua Sanna Khánh Hòa BVN với tỉ số 2-1, đây cũng là trận thắng thứ 4 liên tục của họ. Với chiến thắng này HAGL đã bỏ xa Long An đến 9 điểm và đẩy đội bóng Long An đến gần với tấm vé play-off hơn.

HAGL thắng liền 4 trận, B. Bình Dương giải hạn sân khách - Ảnh 7.

A Hoàng (71) ghi một bàn thắng cho HAGL trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN.

Ở các cặp đấu còn lại Đồng Tháp hòa SLNA 2-2, QNK Quảng Nam thua Hà Nội T&T 0-1, SHB Đà Nẵng thắng Long An 4-1, Cần Thơ thua Than Quảng Ninh 0-2, Hải Phòng hòa FLC Thanh Hóa 1-1 .

Qua 22 vòng đấu, Hải Phòng vẫn dẫn đầu bảng với 41 điểm, xếp thứ hai là SHB Đà Nẵng, xếp thứ 3 là Than Quảng Ninh, cùng 40 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại