HAGL nguy cơ ôm hận vì cầu thủ thứ 12 của Nam Định

Yến Hoàng |

Sân Thiên Trường mở cửa với khán giả, đồng nghĩa với việc Nam Định có cầu thủ thứ 12 trên khán đài, họ là nguồn động lực lớn với thầy trò HLV Văn Sỹ.

Ngày hội bóng đá ở Thiên Trường

Sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại vào ngày 23/5 tới đây. Đó là trận đấu khai mạc của Cúp Quốc gia 2020 giữa Nam Định với HAGL trên sân vận động Thiên Trường.

Trước khi bóng đã Việt Nam tạm hoãn vì dịch Covid-19 thì V-League 2020 đã diễn ra được 2 vòng. Tuy nhiên, trong cả 2 trận đấu đó thì tất cả các khan đài của V-League đều không đấu có sự cổ vũ của khán giả.

Việc khán giả không được đến sân xem, cổ vũ các cầu thủ là điều đáng tiếc, nhưng vì sức khỏe của các cầu thủ và để tránh lây lan dịch Covid-19 nên Ban tổ chức không còn cách nào khác là phải tổ chức các trận đấu với khán đài trống.

HAGL nguy cơ ôm hận vì cầu thủ thứ 12 của Nam Định - Ảnh 1.

Sân Thiên Trường được mở cửa đón khán giả ở trận đấu với HAGL.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, hơn 1 tháng qua chúng ta không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Do đó, bóng đá được phép tổ chức trở lại và trận Nam Định vs HAGL trở thành tâm điểm.

Sự quan tâm mà người hâm mộ, truyền thông và chuyên gianh dành cho trận đấu này không đơn thuần chỉ về mặt chuyên môn mà điều quan trọng nhất là khán giả sẽ được vào sân xem, cổ vũ cho cầu thủ hai đội trên khán đài sân Thiên Trường.

Mặc dù Ban tổ chức chỉ được bán nửa số vé so với số ghế của sân (rơi vào khoảng 10.000 người), nhưng ngần đó cũng là nguồn động lực lớn để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Và sân vận động Thiên Trường sẽ là nơi mà cổ động viên của Nam Định nói riêng và người hâm mộ Việt Nam nói chung mở hội.

HAGL nguy cơ ôm hận

Về tương quan lực lượng, HAGL được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn Nam Định ở cuộc đọ sức tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020. Bởi vì, đội bóng của HLV Lee Tae-hoon có nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam và một số ngoại binh chất lượng hơn.

HAGL cũng thay đổi rất nhiều sự huấn luyện của HLV Lee Tae-hoon khi chơi toan tính hơn, thực dụng hơn. Nhưng, nếu nhìn tổng thể thì HAGL có lý do để lo lắng ở chuyến làm khách tại Thiên Trường.

Về yếu tố chuyên môn, đội bóng phố núi chưa chắc có sự phục vụ của Văn Toàn, cầu thủ dính chấn thương. Mặt khác, khả năng phòng ngự của HAGL vẫn còn hạn chế, trận hòa hú vía 3-3 trước Viettel ở vòng 2 V-League 2020 cho thấy rõ điều này.

HAGL nguy cơ ôm hận vì cầu thủ thứ 12 của Nam Định - Ảnh 2.

Nam Định thi đấu rất tốt mỗi khi được đá trên sân nhà.


HLV Lee Tae-hoon và các cầu thủ HAGL hiểu rằng, Nam Định đá tại Thiên Trường không khác gì cá gặp nước. Những thống kê không biết nói dối, ở V-League 2019, Nam Định thắng 8 trận trên sân nhà và chỉ 2 lần bại trận. Đó là 2 trận thua trước Khánh Hòa và Quảng Nam.

Những bại tướng của Nam Định ở Thiên Trường có SLNA, Thanh Hóa, Viettel, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, thậm chí là cả Hà Nội FC, đội giành chức vô địch V-League 2019 và Cúp Quốc gia 2019.

Chia sẻ với VOV.VN trước trận đấu với HAGL, HLV Văn Sỹ của Nam Định cho biết: “Lợi thế của Nam Định là sự cổ vũ của khán giả và sự hưng phấn tự tin của các cầu thủ. Đặc biệt, khi đá với HAGL thì tâm lý các cầu thủ rất là tốt. Bởi vì đây là đội bóng có nhiều ngôi sao nên các cầu thủ của chúng tôi cũng muốn thể hiện”.

Mặc dù HAGL có thành tích đối đầu khá tốt với Nam Định trong thời gian gần đây nhưng nếu HLV Lee Tae-hoon không có đấu pháp hợp lý và làm biện pháp tâm lý với các cầu thủ để tránh áp lực từ cầu thủ thứ 12 trên khán đài thì HAGL có nguy cơ ôm hận ở Thiên Trường./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại