BLV Quang Huy: Công Phượng có thể đoạt QBV 2020, điều kiện cần là quyết định của bầu Đức

Hải Bình |

BLV Vũ Quang Huy cho rằng, nếu bầu Đức tiếp tục tạo cơ hội để Công Phượng chơi bóng tại TP.HCM đến hết V-League 2020 thì khả năng ngôi sao xứ Nghệ "ẵm" QBV 2020 rất cao.

Vào ngày 26/5 tới đây, buổi lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh. Những cái tên nổi bật của Hà Nội như trung vệ Duy Mạnh, tiền vệ Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng là những gương mặt sáng giá cho danh hiệu cao quý này.

Trong số những cái tên vừa được điểm qua ở trên, Đỗ Hùng Dũng chính là người được giới chuyên môn đánh giá cao, sẽ nhận được danh hiệu QBV Việt Nam 2019 vì những đóng góp trong cả hai màu áo U22 cũng như ĐTVN.

"Tôi vẫn giữ quan điểm của mình, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ nhận được danh hiệu QBV năm nay. Những đóng góp của cậu ta là quá rõ ràng trong năm 2019. Không chỉ là danh hiệu, đây còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của Hùng Dững suốt thời gian qua.

Hai danh hiệu còn lại sẽ chia đều cho Quang Hải và Duy Mạnh. Thành tích ấn tượng trong màu áo các ĐTQG Việt Nam, rồi ở CLB Hà Nội giúp cho 3 cầu thủ này gần như không có đối thủ so với các đồng nghiệp khác tại Việt Nam trong năm 2019".

BLV Quang Huy: Công Phượng có thể đoạt QBV 2020, điều kiện cần là quyết định của bầu Đức - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng là gương mặt sáng giá cho danh hiệu QBV Việt Nam 2019.

Nếu như Hùng Dũng, Quang Hải hay Duy Mạnh không có đối thủ ở giải thưởng QBV 2019 nhờ thành tích cùng ĐTVN và CLB Hà Nội, người hâm mộ lại tiếc nuối cho những Văn Toàn, Văn Thanh hay Tuấn Anh của HAGL.

Sự đóng góp của những chàng trai phố Núi trong 2 năm qua dưới thời HLV Park Hang-seo là không hề nhỏ. Nhiều khi đội bóng Phố Núi phải chạy đua với cuộc chiến trụ hạng nhưng quân số của HAGL được gọi lên tuyển cũng không hề kém cạnh so với Hà Nội.

"Tôi nghĩ đơn giản, nếu mùa này hoặc V-League các mùa tiếp theo, chỉ cần HAGL lọt vào top 3 thì chắc chắn sẽ có cầu thủ của họ nhận được danh hiệu QBV Việt Nam. Những gương mặt nổi bật như Tuấn Anh hay Văn Toàn hoàn toàn xứng đáng nhận được vinh dự này khi có thể giúp HAGL đạt thành tích.

Trong 5 mùa giải vừa qua, nhiều thời điểm HAGL phải chạy đua để trụ hạng. Thế nhưng, mỗi khi ĐTVN hội quân chuẩn bị cho các giải đấu lớn, quân của HAGL gọi lên tập trung đều đông nhất nhì", BLV Vũ Quang Huy nhận định.

BLV Quang Huy: Công Phượng có thể đoạt QBV 2020, điều kiện cần là quyết định của bầu Đức - Ảnh 2.

Xuân Trường của HAGL từng nhận danh hiệu QBB Việt Nam hồi năm 2016.

Lý giải thêm lý do chọn Tuấn Anh và Văn Toàn là hai gương mặt của HAGL nhiều khả năng nhận được danh hiệu QBV Việt Nam nếu một ngày giúp HAGL lọt vào top 3 V-League, BLB Vũ Quang Huy cho biết:

"Tài năng và phẩm chất của Tuấn Anh thì chúng ta không cần phải bàn nhiều. Nếu bạn là người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ nhận thấy điều khác biệt của Tuấn Anh suốt thời gian vừa qua. Vượt qua chấn thương, nhiều người nghi ngại về phong độ của Tuấn Anh. Nhưng những gì cậu ta thể hiện cho ta thấy đẳng cấp của một thủ lĩnh thực sự ở khu trung tuyến.

Một nét mới ở Tuấn Anh trong màu áo HAGL cũng như ĐTVN thời gian gần đây là khi cần chơi cơ bắp cậu ta vẫn sẵn sàng đối đầu với đối thủ mà không ngần ngại như trước kia. Tuy nhiên, chất nghệ sỹ vẫn rất rõ rệt trong lối chơi của Tuấn Anh.

Riêng với Văn Toàn, bóng đá Việt Nam hiện tại hiếm có tiền đạo nào có khả năng bứt tốc tốt như cậu ta. Chỉ cần có thời gian và không gian, Toàn sẽ cho hậu vệ đối phương vất vả. Hơn nữa, Toàn là mẫu tiền đạo chơi rất fair play, rất hiền. Đối đầu với thủ môn đối phương toàn nhảy tránh, không gây thương tích cho đối thủ. Rất hiếm tiền đạo Việt Nam có được phẩm chất này".

BLV Quang Huy: Công Phượng có thể đoạt QBV 2020, điều kiện cần là quyết định của bầu Đức - Ảnh 3.

Công Phượng đang có phong độ cao cùng TP.HCM theo dạng cho mượn từ HAGL.

Nếu như Tuấn Anh hay Văn Toàn phải chờ đến lúc giúp HAGL đạt được vị trí cao trong top 3 để có cơ hội giành QBV, BLV Vũ Quang Huy lại nhắc đến 1 cái tên khác của HAGL có thể sẽ nhận được danh hiệu này ngay mùa 2020:

"Công Phượng hiện đang có được phong độ cao trong màu áo TP.HCM. Hơn nữa, đội chủ sân Thống Nhất lại đang thể hiện mong muốn vô địch V-League 2020. Không những thế, họ còn đại diện Việt Nam dự AFC Cup.

Nếu bầu Đức tiếp tục để Công Phượng chơi cho TP.HCM hết mùa giải, kèm theo đó là việc ĐTVN giành thành tích cao tại AFF Cup năm nay, thực sự, QBV 2020 rất có thể sẽ thuộc về Công Phượng, tất nhiên trong trường hợp cậu ấy góp công nhiều để giúp ĐT hay CLB đạt thành quả cao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại