HAGL khỏa lấp Công Phượng, Xuân Trường thế nào để "hủy diệt" Khánh Hòa?

Hải Bình - ảnh: Bá Duy. |

HLV Dương Minh Ninh cho biết vắng Công Phượng, Xuân Trường khiến sức mạnh của HAGL bị ảnh hưởng lớn nhưng đội vẫn có cách để khỏa lấp thành công.

HAGL đã có chiến thắng khá ấn tượng 4-1 trước Khánh Hòa trong ngày ra quân ở mùa giải mới 2019. Vậy đâu là nguyên nhân giúp cho đội bóng phố Núi thăng hoa, hủy diệt đối thủ nhiều duyên nợ mà trong suốt 10 năm qua HAGL chưa từng một lần ca khúc khải hoàn mỗi khi hành quân đến sân 19/08?

"Việc không có Công Phượng lẫn Xuân Trường trong đội hình, sức mạnh cũng giảm đi nhiều. Cũng chính vì mất đi một phần sức mạnh nên trước trận tôi đã động viên từng cá nhân cầu thủ. Từng người cố gắng một chút, cả tập thể đồng lòng, đã giúp bù đắp lại phần sức mạnh bị mất đi thôi.

Trận thắng này giúp giải tỏa áp lực cho toàn đội rất nhiều. Tôi hài lòng nhất là tinh thần toàn đội rất tốt trong trận này. Trận này tôi đặt chỉ tiêu hòa nên các học trò thoải mái tinh thần và làm được hơn những gì tôi mong đợi. Từ tấn công đến phòng ngự, toàn đội làm rất tốt", HLV Dương Minh Ninh cho biết sau chiến thắng 4-1 trước Khánh Hòa trong ngày khai màn V-League 2019.

"Đúng là Công Phượng và Xuân Trường không có mặt sẽ khiến cho sức mạnh bị ảnh hưởng. Nhưng đó lại là động lực cho những người thay thế thể hiện mình nhiều hơn. Hôm nay những người được xem là khỏa lấp khoảng trống đó như Tuấn Anh, Minh Vương hay Văn Toàn đều chơi tốt.

Khi Xuân Trường đi thì Tuấn Anh quay trở lại. Được mang băng đội trưởng là sự khích lệ lớn đối với cậu ta. Sau 1 năm quay trở lại, Tuấn Anh đã chơi tốt và cầm trịch được khu trung tuyến của HAGL trong trận này với Khánh Hòa", vẫn lời ông Ninh.

HAGL khỏa lấp Công Phượng, Xuân Trường thế nào để hủy diệt Khánh Hòa? - Ảnh 1.

HAGL đã đánh bại được Khánh Hòa sau 10 năm không biết đến mùi vị chiến thắng mỗi khi hành quân đến sân 19/08. Ảnh: Bá Duy.

"Sau trận đấu tôi có nhắc các học trò cần phải tập trung xuyên suốt 90 phút, không nên lơ là. Thắng 4-0 nó khác, nếu dẫn trước chỉ 1 hay 2 bàn mà để đối phương gỡ lại như thế thì thế trận sẽ thay đổi rất nhiều.

Tôi dặn các cầu thủ rất nhiều về việc này, dù cho đội vừa thắng 4-1. Cần rút kinh nghiện nhiều hơn nữa để các trận sau chơi tốt hơn và không lặp lại sai sót như vậy nữa", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ về việc HAGL để thua bàn ở phút cuối. Điều mà đội bóng phố Núi thường mắc phải ở mùa giải 2018.

"Hiện giờ vai trò của Văn Toàn rất quan trọng và cậu ta đang thể hiện rất tốt khả năng của mình trong đội hình của HAGL. Trận thắng Khánh Hòa hôm nay, Văn Toàn đã cho thấy được hết những gì là tốt nhất của cậu ta.

Mặc dù chưa ghi bàn, nhưng Văn Toàn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc hoàn toàn xứng đáng. Khi Công Phượng đi ra nước ngoài chơi bóng, Văn Toàn luôn luôn ý thức được vai trò của mình. Khi vào sân, cậu ta luôn cố gắng thể hiện những gì là hay nhất, cháy hết mình", vị thuyền trưởng của HAGL chia sẻ về tiền đạo Văn Toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại