HAGL đón tin vui sau hoàng loạt nỗi lo bất ngờ ập đến tại Pleiku

Linh Đan - Ảnh: Cao Nguyên |

Trước ngày hành quân đến làm khách tại Thanh Hóa vào cuối tuần này, HAGL đã liên tiếp đón nhận tin vui về tình hình nhân sự.

Trận thắng 3-2 trước SLNA ở vòng 17 đã mang tới những cảm xúc vui buồn lẫn lộn cho người hâm mộ HAGL. Dù giành được 3 điểm đầy quý giá để thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, tuy nhiên đội bóng Phố Núi cũng có tới 3 trường hợp dính chấn thương trong trận đấu này.

Chỉ trong 20 phút đầu trận, HLV Lee Tae-hoon liên tiếp phải có 2 sự thay đổi người bất đắc dĩ do Dụng Quang Nho và Lê Đức Lương không thể tiếp tục thi đấu. Thậm chí, Dụng Quang Nho còn phải lên xe cứu thương đi thẳng tới bệnh viện để kiểm tra chấn thương cổ chân.

Đến cuối trận, Văn Toàn cũng gặp vấn đề ở vai và phải ra ngoài sân để các bác sĩ chăm sóc mới có thể tiếp tục thi đấu.

HAGL đón tin vui sau hoàng loạt nỗi lo bất ngờ ập đến tại Pleiku - Ảnh 1.

HAGL và SLNA đã có một trận đấu hấp dẫn và không kém phần quyết liệt trên sân Pleiku.

Trong hoàn cảnh đội bóng đang có chuỗi trận không tốt, cộng với lịch thi đấu tương đối dày của V.League, việc những ca chấn thương liên tiếp xảy đến rõ ràng rất đáng lo ngại. Tuy nhiên theo thông tin được đội ngũ y tế HAGL tiết lộ mới đây, HLV Lee Tae-hoon và người hâm mộ phần nào có thể thở phào.

Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy cổ chân trái của Dụng Quang Nho không gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Hậu vệ này sẽ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày để có thể tập luyện bình thường trở lại.

Cùng với đó, cả Văn Toàn và Lê Đức Lương cũng chỉ cần nghỉ ngơi và hoàn toàn đủ khả năng cùng HAGL tới làm khách của Thanh Hóa tại vòng 18 V.League vào Chủ nhật tới (28/7).

Trong khi đó ở chiều ngược lại, SLNA dù không có ca chấn thương nào nhưng lại gặp phải tổn thất cực lớn sau cuộc đối đầu với HAGL. Việc phải nhận thêm thẻ ở Pleiku khiến hai trụ cột Michael Olaha và Damir Memovic sẽ bị treo giò ở vòng đấu tiếp theo (3 thẻ vàng).

Điều này đồng nghĩa với việc HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ chỉ còn trong tay duy nhất một ngoại binh là Joel Vinicius. Tuy nhiên nhìn vào sự hòa nhập tương đối chậm tiền đạo này sau khi gia nhập đội bóng mới từ giai đoạn lượt về (mới chỉ có được 1 bàn thắng từ chấm penalty), SLNA thực sự sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn khi làm khách của Nam Định ở vòng 18.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại