HAGL chọn được tên chính thức cho linh vật, ý nghĩa đằng sau khiến fan không khỏi thích thú

Linh Đan |

Sau một thời gian bình chọn từ những ý tưởng của CĐV, CLB HAGL đã công bố tên gọi chính thức cho chú hổ linh vật.

Hồi cuối tháng 2 vừa qua, HAGL chính thức thông báo lựa chọn Mascot (Linh vật) là chú hổ rừng Tây Nguyên để đồng hành trong mọi hoạt động của đội bóng từ mùa giải 2020.

Tiếp đó, đội bóng Phố núi đã tổ chức cuộc thi để các CĐV đưa ra ý tưởng về tên gọi linh vật. Đã có rất nhiều ý tưởng được đưa ra và 3 cái tên GILA, Pleiger và Bi-rai được lựa chọn vào vòng thi cuối cùng.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ và chọn lựa, HAGL quyết định đặt tên chú hổ linh vật của đội bóng là Bi-rai.

HAGL chọn được tên chính thức cho linh vật, ý nghĩa đằng sau khiến fan không khỏi thích thú - Ảnh 1.

Theo giải thích từ CĐV đưa ra ý tương này, Bi-Rai là đọc tắt của chữ Dưi Bi Rai (viết là Dưi mblah) của người dân tộc Ê Đê, có nghĩa là chiến thắng. Đá bóng mà đã ra sân thì phải cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo đem chiến thắng về cho đội nhà.

Ngay sau khi tên gọi này được công bố, các CĐV đã bày tỏ sự thích thú với lựa chọn của CLB.

"Chúc mừng CLB HAGL. Bi Rai - Chiến thắng. Cái tên giàu ý nghĩa. Thể hiện tinh thần ra trận của các chiến binh vùng Tây Nguyên hùng vĩ. Đồng thời cũng tôn vinh được giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Ê đê nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói chung. Bi Rai, Bi Rai, Bi Rai!", một CĐV bình luận.

"Chúc mừng, đôi khi còn đâu đó những tranh cãi nhưng dù sao tên Bi-rai cũng hoàn toàn xứng đáng", một khán giả khác bày tỏ quan điểm trên fanpage CLB.

Được biết, từ mùa giải 2020, các khán giả có mặt trên sân vận động Pleiku sẽ được theo dõi những màn cổ vũ đặc sắc tới từ chú hổ khỏe khoắn này. Không chỉ xuất hiện cùng đội bóng ở những trận đấu trên sân nhà, linh vật Bi-rai còn đồng hành trong tất cả các hoạt động cộng đồng của CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại