HAGL bối rối trong việc tính đường thay ngoại binh

Minh Nguyên |

Lãnh đạo CLB HAGL cho biết sẽ cho các cầu thủ nghỉ 2 tuần sau giai đoạn lượt đi của V.League 2017 rồi sẽ bàn đến phương án có thay đổi ngoại binh trong giai đoạn 2 hay không.

HAGL kết thúc giai đoạn lượt đi của V.League 2017 bằng trận hòa ấn tượng 2-2 trên sân của Quảng Ninh. Sau 13 trận, họ giành 14 điểm, tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của bầu Đức cách xa khu vực xuống hạng nhưng khả năng leo cao của họ không khả thi.

"Do giai đoạn nghỉ giữa mùa quá lâu nên chúng tôi chưa có phương án gì cụ thể. Trước mắt, các cầu thủ sẽ được nghỉ 2 tuần trước khi hội quân trở lại. Đến lúc đó, ban lãnh đạo đội bóng mới xem xét có bổ sung nhân sự hay thay đổi ngoại binh hay không", Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Mùa này, hai cầu thủ ngoại của HAGL có vai trò khá quan trọng nhưng chủ yếu ở khâu phòng ngự. Trung vệ Mobi Fehr là một trong 2 cầu thủ đội nhà thi đấu nhiều nhất (bên cạnh Văn Toàn). Anh thi đấu trọn 12 trận với tổng thời gian 1080 phút. Trong khi đó, Ideguchi ra sân 10 trận (8 lần đá chính, 2 dự bị), thi đấu 721 phút.

HAGL bối rối trong việc tính đường thay ngoại binh - Ảnh 1.

Ideguchi có 1 bàn thắng mùa này trong màu áo HAGL.

Họ chơi không quá ấn tượng nhưng ổn định, trong bối cảnh hàng thủ đội bóng của bầu Đức có nhiều biến động từ đầu giải. Thậm chí ở trận thắng Long An 3-0 trên sân khách, tiền vệ Vũ Văn Thanh hết lời khen ngợi "hậu tuyến" của đội nhà. Anh cho rằng chính sự chắc chắn của họ là nền tảng giúp HAGL thắng trận.

Điểm yếu của HAGL nằm ở hàng công khi các tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhiều HLV tại V.League cho biết nếu đội bóng của bầu Đức có một tiền đạo ngoại chơi xông xáo, càn lướt và dứt điểm tốt, họ sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, bầu Đức và lãnh đạo đội nhà không mặn mà lắm với việc này.

Năm ngoái, HAGL sở hữu chân sút Osmar rất lợi hại. Khi đang ghi bàn liên tục, anh bất ngờ dính chấn thương nặng phải chia tay đội. Ngoại binh Junior Pereira được đưa về thay thế nhưng đây là bản hợp đồng "thảm họa" khi cầu thủ người Brazil thi đấu tệ hại. 

Còn trước đó ở V.League 2015, cựu vương V.League thay đến 6 ngoại binh trong mùa nhưng không ai để lại ấn tượng. Mùa đó, họ phải rất vất vả mới trụ được hạng.

HAGL bối rối trong việc tính đường thay ngoại binh - Ảnh 2.

Mobi Fehr (6) đá trọn vẹn 12/13 trận mùa này của HAGL. (Ảnh: Zing.vn)

Có nhiều lý do để tin rằng HAGL sẽ khó lòng kiếm ngoại binh để thay thế trên hàng tiền đạo. Giai đoạn 2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ đón chào sự trở lại của chân chuyền Nguyễn Tuấn Anh. Với nhãn quan chiến thuật sắc sảo, anh là sự bổ sung lý tưởng cho mặt trận tấn công của đội nhà.

Ngoài ra, đội bóng phố núi vẫn còn 2 chân sút Tạ Thái Học và Đinh Thanh Bình chưa được sử dụng nhiều. Trước giờ chủ trương của bầu Đức là ưu tiên tạo cơ hội hết mức cho những cầu thủ tự đào tạo, trừ trường hợp bất khả kháng. Họ xứng đáng được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn để thể hiện khả năng của mình.

Chơi ở vị trí phòng ngự nhưng Ideguchi đã ghi 1 bàn ở trận HAGL hòa CLB Sài Gòn 1-1. Trong khi đó, Mobi Fehr mới có đường kiến tạo giúp Châu Ngọc Quang ghi một bàn ở trận hòa Than Quảng Ninh 2-2. Nhìn chung, họ là những nhân tố đẳng cấp, chuyên nghiệp trong đội hình của HAGL.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại