HAGL bất ngờ chia tay “máy quét” cao 1m80

Quốc An |

Bầu Đức và Ban huấn luyện HAGL đã quyết định đưa Nguyễn Cảnh Anh xuống chơi tại giải hạng Nhất trong màu áo Đồng Tháp để tiền vệ này có nhiều cơ hội cọ xát hơn.

Nguyễn Cảnh Anh sinh năm 2000, thi đấu ở vị trí trung vệ nhờ sở hữu chiều cao lên tới 1m80. Tuy nhiên, cầu thủ này được xem là "phát hiện bất ngờ" của HLV Lee Tae Hoon khi được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự của HAGL. Cảnh Anh là 1 trong 4 cầu thủ trẻ HAGL vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT U22 Việt Nam mới đây.

HAGL bất ngờ chia tay “máy quét” cao 1m80 - Ảnh 1.

Nguyễn Cảnh Anh là một trong những tài năng đầy triển vọng của HAGL.

Cảnh Anh được BLĐ HAGL và HLV Lee Tae Hoon kì vọng sẽ trở thành một tiền vệ phòng ngự "cây nhà lá vườn" xuất sắc. Dù vậy, sự ổn định của Dụng Quang Nho cùng các "đàn anh" Châu Ngọc Quang, Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương... khiến cầu thủ sinh năm 2000 không có nhiều đất diễn.

Chính vì thế, mới đây bầu Đức và HLV Lee Tae Hoon đã quyết định để Cảnh Anh gia nhập đội bóng hạng Nhất Đồng Tháp theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng, qua đó có nhiều cơ hội cọ xát hơn. Trong ngày 5/9 vừa qua, tân tuyển thủ U22 Việt Nam này đã di chuyển tới hội quân với đội chủ sân Cao Lãnh.

Trước đó, HAGL cũng đã đồng ý cho Đồng Tháp mượn Vũ Minh Hiếu, tiền đạo cũng sinh năm 1999 và có chiều cao lên tới 1m81. Chân sút quê Thanh Hóa được HLV Lee Tae-hoon lần đầu điền tên dự V.League hồi đầu năm 2020. Tuy nhiên với năng lực chinh chiến và kinh nghiệm thi đấu dày dạn của những Chevy Walsh hay Văn Toàn, Minh Hiếu đã không có nhiều cơ hội chen chân vào đội hình xuất phát.

Có được sự phục vụ của hai tài năng trẻ sáng giá từ HAGL, Đồng Tháp rất hy vọng có thể vượt qua giai đoạn khủng khoảng khi lượt về giải hạng Nhất trở lại. Hiện họ chỉ đứng hạng 10/12 trên BXH với chỉ 8 điểm sau 9 vòng đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại