Haaland cán mốc 20 bàn thắng Premier League chỉ sau 14 trận

HUY ĐĂNG |

Rạng sáng 29-12 (giờ Việt Nam), siêu sao Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng rực rỡ để giúp Man City giành chiến thắng 3-1 trong trận gặp Leeds ở vòng 17 Premier League.

Haaland cán mốc 20 bàn thắng Premier League chỉ sau 14 trận - Ảnh 1.

Haaland (phải) tiếp tục tỏa sáng khi trở lại Premier League sau quãng nghỉ 1 tháng - Ảnh: REUTERS

Dù phải đá trên sân khách nhưng Man City tràn lên tấn công từ những phút đầu tiên. Chỉ trong 35 phút đầu tiên, họ đã tung ra đến 10 pha dứt điểm, với không ít trong số đó là những lần hỏng ăn đáng tiếc của Haaland, Grealish, Mahrez và De Bruyne.

Tấn công nhiều, bàn thắng cuối cùng cũng đến với Man City nhờ pha lập công của Rodri ở phút 45+1. Tiền vệ người Tây Ban Nha ập vào đá bồi kịp thời sau khi thủ thành Meslier cản được cú dứt điểm đầu tiên của Mahrez từ một tình huống phản công.

Có bàn thắng, Man City bước vào hiệp 2 với tràn đầy sự tự tin và rồi như một thói quen, Haaland tiếp tục ghi bàn.

Haaland cán mốc 20 bàn thắng Premier League chỉ sau 14 trận - Ảnh 2.

Haaland ăn mừng cùng đồng đội - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Na Uy ở trận này đến khá dễ dàng, khi anh chỉ việc đệm bóng vào lưới trống sau đường căng ngang của Grealish ở phút 51. Tiền vệ người Anh trước đó cướp bóng thành công ở giữa sân và rồi đặt đồng đội vào tư thế không thể thuận lợi hơn để nhân đôi cách biệt.

13 phút sau đó, Haaland kết liễu Leeds với một pha ra chân gọn gàng sau tình huống phối hợp tuyệt đẹp của hàng công Man City, và người kiến tạo cho anh lại là Grealish.

Những nỗ lực muộn màng của đội chủ nhà chỉ giúp họ có được bàn danh dự do công Struijk vào phút 73. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 3-1 để vượt mặt Newcastle lấy lại vị trí nhì bảng. Đội bóng của HLV Guardiola hiện có 35 điểm, kém 5 điểm so với đội đầu bảng Arsenal.

Cá nhân Haaland đã đạt cột mốc 20 bàn thắng ở Premier League chỉ sau 14 trận đầu tiên ở giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Để đạt được thành tích này, anh chỉ cần chơi 1.131 phút, trong đó có 13 lần đá chính và 1 lần vào sân từ ghế dự bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại