Hà Tĩnh yêu cầu Formosa cung cấp danh sách đơn vị vận chuyển chất thải

PV |

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc với phía công ty Formosa về những vấn đề liên quan đến xả thải để có phương hướng xử lý tiếp theo.

Trưa 15/7, trao đổi với PV, ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có kết quả phân tích rác thải Formosa được chôn trái phép trên địa bàn phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh). Tuy nhiên, hiện tại Sở vẫn chưa nhận được kết quả.

Theo ông Đinh, chính ông cũng đang rất róng lòng và mong chờ từng phút kết quả những chất rác thải trên thực sự có nguy hại không hay chỉ là chất rác thông thường để kịp thời xử lý an toàn, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

"Tôi cũng đang nóng lòng mong nhận được kết quả phân tích, nhưng hiện tại chưa vẫn có", ông Đinh nói.

Hà Tĩnh yêu cầu Formosa cung cấp danh sách đơn vị vận chuyển chất thải - Ảnh 1.

Ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh trả lời PV.

Ông Đinh cũng cho biết thêm, trong sáng cùng ngày, ông đã cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan vào Công ty Formosa để kiểm tra và làm việc những vấn đề liên quan.

Nội dung buổi làm việc là kiểm tra các công trình xả thải trong Formosa. Đoàn làm việc cũng yêu cầu cho rà soát lại hồ sơ đánh giá tác động môi trường Formosa để xem có những nguồn thải công nghiệp nào, phương thức xử lý ra sao.

Ngoài ra, đoàn làm việc của tỉnh cũng yêu cầu Formosa cung cấp toàn bộ danh sách các cá nhân, đơn vị đã tham gia vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp của đơn vị này để kiểm tra lại.

"Trước mắt là kiểm tra các công trình xả thải. Yêu cầu Formosa báo cáo toàn bộ sự việc, báo cáo các đơn vị vận chuyển, xử lý rác cho họ để kiểm tra lại. Sau đó, tới đây phía tỉnh sẽ có chương trình làm việc cụ thể tiếp với Formosa", ông Đinh thông tin.

Hà Tĩnh yêu cầu Formosa cung cấp danh sách đơn vị vận chuyển chất thải - Ảnh 2.

Chiều 14/7, đoàn làm việc Bộ TNMT và cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu, di dời 267 tấn chất thải chôn trái phép đi bảo quản và chờ kết quả để xử lý.

Được biết, phía Formosa hiện đã ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với công ty TNHH môi trường Phú Hà (Phú Thọ; có công ty con xử lý rác đặt tại xã Kỳ Tân).

Ông Đinh cho biết, trong chương trình làm việc, Sở cũng sẽ cho kiểm tra làm việc với nhà máy xử lý rác thải của công ty Phú Hà đặt tại xã Kỳ Tân để xem quy trình xử lý rác và có rác thải nguy hại được đặt tại đây hay không.

Trước đó, vào ngày 11/7, người dân ở phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện ông Lê Quang Hoà - GĐ công ty môi trường đô thị Kỳ Anh thuê những xe ben chở rác thải sinh hoạt và công nghiệp về chôn lấp trong trang trại của gia đình.

Hà Tĩnh yêu cầu Formosa cung cấp danh sách đơn vị vận chuyển chất thải - Ảnh 3.

Hiện các cơ quan chức năng đang nóng lòng mong muốn nhận được kết quả xem liệu số rác đã được chôn trái phép có nguy hại không hay là rác thông thường.

Ngày 12/7, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ và lấy mẫu gửi ra Viện nghiên cứu môi trường phân tích xem liệu số rác thải này có phải là rác nguy hại không?.

Dự kiến kết quả sẽ có trong 10 ngày từ khi gửi mẫu phân tích. Tuy nhiên, theo yêu cầu của tỉnh phải có kết quả sớm nhất, dự tính vào ngày 15/7.

Đến ngày 14/7, đoàn công tác của Bộ TNMT cũng đã vào trực tiếp và độc lập lấy mẫu để đưa về phân tích số rác thải nói trên.

Hiện toàn bộ số rác chôn lấp trái phép trên đã được cơ quan chức năng di dời, niêm phong và đưa đến công ty Phú Hà bảo quản để chờ khi có kết quả chính thức sẽ xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại