Hà Tĩnh: Thủy điện xả lũ kết hợp mưa lớn khiến hàng loạt xã, huyện bị ngập nặng

Ngọc Tú |

Mưa lớn từ đêm 2/9 kéo dài đến trưa 3/9 đã khiến 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập nặng, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Ngày 3/9, ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn huyện này có mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều xã trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường đi vào các xã bị ngập sâu, chia cắt.

Do mưa lớn nhiều ngày, nước thượng nguồn đổ về hồ với lưu lượng là 1.327m3/s đã khiến mực nước tại đập của Nhà máy Thủy điện Hố Hô (đóng trên địa bàn huyện Hương Khê) dâng lên cao trình 68,62m.

Hà Tĩnh: Thủy điện xả lũ kết hợp mưa lớn khiến hàng loạt xã, huyện bị ngập nặng - Ảnh 1.

Nhiều đập tràn đã bị nước ngập sâu gây chia cắt.

Trong sáng 3/9, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã phát đi thông báo về mực nước và sẽ tiến hành xả lũ với lưu lượng là 1285m3/s.

Mưa lớn cộng với việc xả lũ của nhà máy thủy điện đã khiến 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê bị ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường vào các xã bị ngập nặng, chia cắt như: Xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên, Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải, Hà Linh, Hương Giang, Hương Thủy và Hương Lâm.

Hà Tĩnh: Thủy điện xả lũ kết hợp mưa lớn khiến hàng loạt xã, huyện bị ngập nặng - Ảnh 2.

Con đường chính dẫn vào xã Hương Xuân bị ngập sâu hơn 1m.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Xuân Tần - Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết, hiện có 2 tuyến đường dẫn vào xã bị ngập nặng gây chia cắt. Một số vùng nước đã dâng lên và tiến sát vào nhà dân. Nếu tình trạng mưa tiếp tục kéo dài thì xã sẽ bị ngập nặng và cô lập với bên ngoài.

Ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết, hiện các tuyến đường chính dẫn vào xã đều đã bị ngập sâu hơn 1m gây chia cắt cục bộ. Người dân muốn vào xã phải đi vòng qua các xã khác và xa hơn nhiều.

Hà Tĩnh: Thủy điện xả lũ kết hợp mưa lớn khiến hàng loạt xã, huyện bị ngập nặng - Ảnh 3.

Tình trạng mưa lớn kéo dài có thể khiến nhiều xã bị cô lập và nhà dân bị ngập sâu.

Tình trạng mưa lớn và xả lũ cũng đã khiến nước sông Ngàn Sâu đã lên trên mức báo động 1 và dự kiến đang lên nhanh.

"Nếu mưa lớn kéo dài, sẽ gây thiệt hại cho 900 ha lúa hè thu và hoa màu. Đặc biệt là bưởi Phúc Trạch có diện tích 1.900 ha nhưng chỉ mới thu hoạch được khoảng 30%. Mưa lớn kéo dài sẽ làm bưởi nguy cơ rụng và hư hại cao", ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê nói.

Hà Tĩnh: Thủy điện xả lũ kết hợp mưa lớn khiến hàng loạt xã, huyện bị ngập nặng - Ảnh 4.

Hiện Nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả lũ ở mức 1285m3/s.

Hiện chính quyền địa phương huyện đang tập trung theo dõi sát tình trạng mưa lũ trên địa bàn để kịp thời cảnh báo cho người dân và có hướng chỉ đạo để kịp thời ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Hà Tĩnh: Thủy điện xả lũ kết hợp mưa lớn khiến hàng loạt xã, huyện bị ngập nặng - Ảnh 5.

Nước sông Ngàn Sâu đang dâng cao trên mức báo động 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại