Hạ Thái Lan bằng 2 cú đòn chí mạng trong 5 phút, Indonesia vô địch giải Đông Nam Á

Tiểu Mã |

Chơi ấn tượng hơn hẳn so với đầu giải, Indonesia đã đánh bại Thái Lan để lên ngôi giải U22 Đông Nam Á theo cách đầy thuyết phục.

Ở giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Indonesia đã cho thấy họ là đội xứng đáng giành chức vô địch nhất thay vì Thái Lan. Trong khi đội hình trẻ trung của xứ Vạn đảo vừa mạnh về chiến thuật lẫn thể lực thì Thái Lan lại có những màn trình diễn không mấy thuyết phục.

Trước trận chung kết, người hâm mộ xứ Vạn đảo đặt rất nhiều niềm tin rằng U22 Indonesia sẽ vượt qua người Thái để giành chức vô địch. Cuối cùng, sự kỳ vọng đó đã được đền đáp, trong ngày mà thầy trò HLV Sjafri là những người đã xuất sắc hơn so với "Voi chiến".

Ngay thời điểm đầu trận, U22 Indonesia đã đẩy cao nhịp độ trận đấu và dồn lên tấn công khiến Thái Lan phải phòng ngự tương đối vất vả. Song đáng tiếc là những đợt lên bóng của họ lại thiếu đi độ chính xác ở những tình huống xử lý cuối cùng.

Sau hiệp 1 có phần bế tắc của hai đội, đặc biệt là Indonesia thì  "bữa tiệc" của trận đấu xảy ra ở hiệp 2 khi hai đội liên tiếp chọc thủng lưới đối phương.

Đầu tiên là "pha ra đòn" đầy lợi hại của Thái Lan ở phút 57. Xuất phát từ một tình huống được hưởng đá phạt, cầu thủ Saringkan dễ dàng đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Song, bàn thắng này có lẽ chỉ để "làm nền" cho chiến thắng của U22 Indonesia, bởi đội bóng xứ Vạn đảo đã tung liền hai "cú phản đòn" cực kỳ hiểm hóc khiến Thái Lan bị… hạ đo ván.

"Cú đòn" thứ nhất xảy ra gần như ngay sau bàn thua. Sani Fauzi từ cánh trái cắt vào và có một cú sút, bóng đập trúng đầu Ballini đổi hướng khiến thủ môn Thái Lan hoàn toàn bất lực. Đúng 5 phút sau, Indonesia tiếp tục tung đòn trừng phạt với bàn thắng vượt lên dẫn ngược 2-1 xuất phát từ môt quả đá phạt bên cánh phải.

Hạ Thái Lan bằng 2 cú đòn chí mạng trong 5 phút, Indonesia vô địch giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

U22 Indonesia đã lên ngôi giải U22 Đông Nam Á một cách đầy thuyết phục.

Những phút còn lại chứng kiến bản lĩnh của U22 Indonesia. Họ chọn giải pháp phòng ngự để bảo toàn tỷ số và đã thành công bất chấp mọi nỗ lực hãm thành của Thái Lan cũng như 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp của cầu thủ Bagas Adi do phạm lỗi thô bạo ở cuối trận.

Khi trọng tài Hiền Triết nổi còi kết thúc trận đấu, U22 Indonesia ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt, trái ngược với nỗi thất vọng vô bờ và cả những giọt nước mắt của cầu thủ Thái Lan.

Như vậy, U22 Indonesia đã lên ngôi đầy thuyết phục ở giải U22 Đông Nam Á. Ngược lại, những đội bóng như U22 Thái Lan hay thậm chí cả Việt Nam chắc chắn sẽ còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn cải thiện phong độ và thành tích trong thời gian tới, đặc biệt là kỳ SEA Games vào cuối năm hay năm 2021.

Các danh hiệu của giải:

Vô địch: Indonesia

Á quân: Thái Lan

Hạng Ba: Việt Nam
Vua phá lưới: Marinus Wanewar (Indonesia), Saringkan Promsupa (Thái Lan), Trần Danh Trung (Việt Nam)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại