"Phong độ U22 Việt Nam không ổn định, thắng Campuchia là may mắn quá rồi"

Hải Bình |

HLV Phạm Minh Đức cho rằng chính việc các tuyển thủ U22 Việt Nam không có được sự ổn định về phong độ đã khiến cho đội nhà không hoàn thành mục tiêu vào đến trận chung kết.

U22 Việt Nam đã giành được hạng Ba giải U22 Đông Nam Á sau khi đánh bại U22 Campuchia 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo vào sân thay người Lê Xuân Tú. Đây là kết quả tạm chấp nhận được so với mục tiêu giành ngôi vô địch đặt ra từ đầu giải.

"Thực sự, phong độ của các tuyển thủ U22 Việt Nam tại giải này không ổn định, nên việc giành chiến thắng trước U22 Campuchia hôm nay đã là quá may mắn rồi. Không nên trách anh Tuấn làm việc không tốt khi phải xoay vòng cầu thủ. Nếu phong độ của quân mình ổn định, không HLV nào muốn phải xoay tua như thế đâu.

Trận bán kết với U22 Indonesia, Lê Xuân Tú không được sử dụng phút nào. Thế mà trận này vào sân chỉ 1 phút đã tỏa sáng. Trận trước trung vệ Dũ Đạt không được sử dụng, trận này vào sân không thể hiện được mình, mắc sai lầm nên bị thay ra. Trường hợp của Thanh Hậu, Tùng Quốc hay Tiến Dụng cũng vậy thôi. Điều này rất khó cho HLV trưởng, vì không có sự ổn định", HLV trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ông Phạm Minh Đức cho hay.

Phong độ U22 Việt Nam không ổn định, thắng Campuchia là may mắn quá rồi - Ảnh 1.

Lê Xuân Tú (9) ghi bàn duy nhất giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia trong trận tranh hạng Ba. Ảnh: Như Huy.

"Nói gì thì nói, trận thắng này trước Campuchia phần nào giúp cho bóng đá Việt Nam giữ vững được vị thế của mình. Năm rồi bóng đá nước nhà vừa hừng hực khí thế như thế. Trong quá khứ chúng ta luôn chơi trên cơ đối thủ này. Nếu mà thất bại thì không biết phải ra sao.

Điều này cho thấy rằng vẫn có một khoảng cách quá lớn giữa các cầu thủ ở nhà như Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Việt Hưng, Thanh Bình... Lứa cầu thủ này ít được cọ xát ở CLB lẫn đội tuyển nên không có được phong độ tốt nhất là chuyện bình thường thôi", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

"Tôi không thể đề cử thêm cái tên nào cho U23 Việt Nam ngoài 4 gương mặt đã được nhắc đến. Tuy nhiên, nếu khi U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á mà thiếu quân thì ban huấn luyện phải cân nhắc gọi lên thôi.

Điều đáng nói là sau giải này, những tuyển thủ U22 hiện tại cần có thêm những giải đấu như thế này để họ có thêm cơ hội cọ xát, có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh. Cần có thêm nhiều HLV ngoại chất lượng cho các đội tuyển trẻ, giúp họ trưởng thành hơn", vẫn lời HLV Phạm Minh Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại