Hà Nội: Vào tận giường đe doạ cướp điện thoại của nữ sinh, còn thản nhiên xin mật khẩu

Đặng Thuỷ |

Sau khi lẻn vào tận nhà nữ sinh viên đang ngủ, Đinh Quang Nhất dùng dao đe doạ cướp đi chiếc điện thoại và ví tiền. Sau khi cướp được, Nhất còn "xin" mật khẩu điện thoại rồi mới bỏ đi. Vụ án vừa được Công an phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phối hợp làm rõ.

Sáng ngày 4/4, thông tin với phóng viên, Công an phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ được đối tượng đột nhập vào nhà dân dùng hung khí đe dọa cướp tài sản.

Trước đó theo trình báo của chị Nguyễn Thị Hồng L. (SN 1997, quê ở Hà Nam, hiện đang đang là sinh viên năm 4), vào rạng sáng ngày 1/4, khi đang ngủ tại tầng 2 nhà người thân ở ngõ 437 đường Hoàng Tăng Bí (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) thì có một đối tượng bịt kín mặt đột nhập vào nhà dùng dao đe dọa cướp tài sản.

Hà Nội: Vào tận giường đe doạ cướp điện thoại của nữ sinh, còn thản nhiên xin mật khẩu - Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng.

Đối tượng dùng 1 con dao bằng kim loại ở trong phòng chị L. kề vào cổ nạn nhân và đe dọa nạn nhân không được kêu lên. Thấy đối tượng hung hãn, sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên chị L. đã không dám hô hoán.

Ngay sau đó, đối tượng đã cướp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Note trị giá hơn 5 triệu đồng và một ví tiền. Sau khi cướp toàn bộ tài sản, hắn còn "xin" mật khẩu chiếc điện thoại rồi mới bỏ đi.

Đến sáng ngày 2/4, L. đến trụ sở Công an phường Thụy Phương trình báo về sự việc. Trung tá Bồ Xuân Hòa, Phó trưởng Công an phường Thụy Phương cho biết, nhận thấy vụ việc có tính chất manh động, có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thụy Phương đã phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 3/4, cơ quan công an đã xác định và nắt được nghi phạm là Đinh Quang Nhất (SN 1990, thường trú xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Được biết, đối tượng Nhất có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại