Hà Nội: Thực hư thông tin bắt cóc trẻ em ở Cầu Giấy

Hoàng Hải |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ cướp giật chứ không phải bắt cóc trẻ em.

Chiều 1/8, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải video, hình ảnh và thông tin về việc người đàn ông có hành động bắt cóc trẻ emkhu vực phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Đặc biệt thông tin này khi được đăng tải trên trang facebook có tên T.S.E.V. với hơn 800.000 lượt theo dõi, chỉ trong 1h đồng hồ, số người xem đã lên đến 20 nghìn cùng hàng trăm người bình luận về sự việc.

Nhiều người lên án hành động đánh người khi chưa biết sự việc như thế nào, nhưng bên cạnh đó có rất nhiều người đòi xử người đàn ông này trước khi gọi công an đến.

Hà Nội: Thực hư thông tin bắt cóc trẻ em ở Cầu Giấy - Ảnh 1.

Thông tin sự việc là vụ bắt cóc trẻ em đượ đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn không đúng sự thật.

Đoạn clip được quay lại với thời lượng gần 8 phút, hình ảnh ban đầu là một người đàn ông đang bị một nhóm người dồn vào góc tường, tiếng người quay clip luôn miệng hô bắt cóc trẻ em, nhiều người nghe vậy đã lao vào đánh người đàn ông này.

Sau đó người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em đã bị lôi ra ngoài và bị đánh gục xuống nền đất.

Qua tìm hiểu một số người dân chứng kiến sự việc, vào giờ tan học một phụ huynh đã đứng trước cổng trường bị hai người đàn ông đi xe máy lao đến giật chiếc túi.

Sau đó một phụ huynh khác hô bắt cóc trẻ em và người dân xung quanh truy đuổi rồi bắt được.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết, thông tin về việc bắt cóc trẻ em là không đúng, đây là đối tượng của một vụ cướp giật.

Một vị lãnh đạo UBND phường Yên Hòa cũng khẳng định, sự việc trên là vụ cướp tài sản chứ không phải bắt cóc trẻ em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại