Hà Nội sẽ ứng tiền để dỡ phần vi phạm ở 8B Lê Trực

Tuệ Minh |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu báo cáo Thủ tướng: "Tới đây, Hà Nội sẽ ứng vốn, kinh phí để phá dỡ phần vi phạm của công trình này (công trình ở 8B Lê Trực)".

Tại phiên họp Chính phủ trực tuyến chiều 30/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp hỏi lãnh đạo TP.Hà Nội về tình hình thực hiện yêu cầu của Thủ tướng liên quan đến công trình tại số 8B Lê Trực.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội báo cáo Thủ tướng: "Đến nay TP đã chỉ đạo phá dỡ 328 mét vuông sàn và tầng mái vi phạm".

Ông Sửu khẳng định: "TP.Hà Nội kiên quyết xử lý tiếp tục. Tới đây, Hà Nội sẽ ứng vốn, kinh phí để phá dỡ phần vi phạm của công trình này".

Đáp lại báo cáo này của TP.Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay: "Tôi đã nghe báo cáo là chủ công trình đã mấy chục lần vi phạm hành chính nhưng chưa xử lý hình sự.

Tôi đề nghị các đồng chí phải có khẳng định, cam kết cụ thể, lấy công trình này làm điểm để chấn chỉnh kỷ cương trong trật tự xây dựng đô thi để xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh lịch sự".

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/6 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại thông báo ngày 2/11/2015 và tại văn bản ngày 31/3/2016.

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch UBND TP Hà Nội có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các hành vi ngăn cản, gây khó khăn của các bên tham gia, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại