Hà Nội: Phát hiện vợ tử vong bên đường trong đêm, chồng mất tích

Hoàng Hải |

Thấy người phụ nữ nằm bất động bên đường, người dân tiến hành kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong.

Theo đó, vào khoảng 22h40 phút ngày 19/4. một số người dân sinh sống khu vực thôn Đa, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội trong lúc đi đường đã phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên đường dẫn vào thôn.

Khi tiến hành kiểm tra, người dân phát hiện người phụ nữ này đã tử vong nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Di Trạch đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời Công an huyện Hoài Đức cũng nhanh chóng có mặt tại để điều tra, làm rõ nguyên nhana cái chết của nạn nhân.

Ngay sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.A. (hiên đang tạm trú tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức). Theo nguồn tin của PV, kể từ khi phát hiện chị A. tử vong, người chồng chị này cũng đã mất tích.

Lãnh đạo Công an an xã Di Trạch cho biết, hai vợ chồng chị N.T.A đều không phải người địa phương, hiện đang tạm trú tại xã Vân Canh huyện Hoài Đức.

Theo thông tin ban đầu, người vợ quê Tuyên Quang, còn chồng quê Bắc Kạn.

Lãnh đạo Công an xã Di Trạch cũng cho hay, hai vợ chồng chị A. chỉ đi qua địa bàn xã.

Sau khi phát hiện thi thể, người dân báo tin trực tiếp công an huyện về làm việc nên công an xã chỉ bảo vệ vòng ngoài.

Ông Nguyễn Văn Mây – Phó trưởng Công an huyện Hoài Đức xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại