Hà Nội nói về việc trồng phượng trên nhiều tuyến phố

Tú Anh |

Chiều qua (4/7), Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đã có cuộc gặp với báo chí nhằm lý giải việc triển khai trồng hàng loạt cây phượng có đường kính lớn trên dải phân cách giữa của nhiều tuyến phố Hà Nội đang gây nhiều ý kiến khác nhau.

Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, cây phượng đang được trồng trên các tuyến phố là một trong những cây theo danh mục cây đô thị.

“Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã trồng được khoảng hơn 300 cây phượng ở dải phân cách giữa 2 làn đường tại các tuyến phố như Trần Khát Chân, Xã Đàn, Kim Liên – Hoàng Cầu, Tây Sơn, Láng Hạ, Giải Phóng…

Kế hoạch trồng tiếp như nào thì chúng tôi sẽ khảo sát tiếp tại các tuyến phố, nếu đủ các điều kiện sẽ tiếp tục triển khai”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, cây phượng không phải là loại cây bây giờ Hà Nội mới trồng, trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều nơi trồng cây phượng, đăc biệt là tuyến đường vành đai 2 ven sông Tô Lịch được trồng năm 2010.

Ngoài ra, ở trong nội thành như phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng hay đường Thanh Niên cũng trồng nhiều cây phượng.

“Tôi có thể nói rằng phượng thuộc chủng loại cây xanh đô thị, do đó trồng loại cây này là hoàn toàn không vấn đề gì.

Ngoài ra, trước khi Hà Nội tiến hành trồng phượng, thì Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì cuộc họp và lấy ý kiến của các nhà chuyên môn và đã đi đến thống nhất.

Còn nói phượng rụng lá nhiều, thì các loại cây khác cũng rụng lá không kém, nhưng lá rụng thì đã có công nhân môi trường dọn vệ sinh hàng ngày nên không ngại vấn đề này.

Các tỉnh như Hải Phòng, Đà Nẵng cũng đã trồng phượng, mà các tỉnh này gần biển nếu có mưa bão thì địa phương này còn chịu ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với Hà Nội.

Hơn nữa, để hạn chế cây bị gẫy đổ chúng tôi đã tiến hành cắt tỉa cành thường xuyên, đến nay đã cắt tỉa được 26.000 cây xanh”, ông Hưng phân tích.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, trước ý kiến cho rằng, Hà Nội không nên trồng cây phượng có đường kính lớn như vậy.

Bởi khi trồng cây lớn buộc phải cắt bớt cành, thì tại vết cắt đó là cơ hội cho nấm mốc xâm nhập vào thân cây, từ đó làm mục ruỗng cây và dẫn đến cây dễ bị gẫy đổ? Theo ông Hưng thực ra trồng cây to thì thời gian phủ xanh đô thị sẽ nhanh hơn cây nhỏ rất nhiều.

Còn nếu nói là sợ nấm mốc xâm nhập thì đây lại là phương pháp, khi trồng tuân thủ đúng kỹ thuật thì không vấn đề gì. Về nguồn gốc, theo đơn vị này phượng được i lấy từ các đơn vị vệ tinh quanh Hà Nội tại các vườn ươm.

“Giá mỗi cây là bao nhiêu thì thời điểm này chúng tôi cũng chưa biết, vì việc này do Sở Xây dựng Hà Nội và trung tâm thẩm định giá của Sở Tài chính Hà Nội quyết việc này, còn chúng tôi là đơn vị thực thi thôi”, vị cán bộ cho biết.

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường vành đai I, đoạn Xã Đàn kéo dài đến hết Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa, đường Trần Khát Chân, phố Láng Hạ, phố Tây Sơn, Giải Phóng, Lê Duẩn…, đã được Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội trồng rất nhiều cây phượng có đường kính khoảng 20-30cm, cao chừng 4-5m.

Trong khi đó nhiều ý kiến cho rằng, việc trồng loại cây này phải được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường khi mà các dải phân cách giữa của các tuyến phố Hà Nội thường nhỏ hẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại