Hà Nội ‘nở rộ' phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng

Thái Hà |

Những phố đi bộ đã đi vào hoạt động trở thành điểm đến yêu thích mỗi dịp cuối tuần của người dân Hà Nội.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 1.

Quận Hoàn Kiếm là địa phương đầu tiên của Hà Nội và là một trong những nơi đi đầu cả nước về xây dựng các không gian đi bộ, tạo cơ hội cho người dân và du khách có thêm điểm vui chơi về cuối tuần.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 2.

Chỉ sau vài năm mở cửa, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành thương hiệu của du lịch Hà Nội.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 3.

Những ngày cao điểm, phố đi bộ thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tới tham quan. Đây không chỉ là nơi mọi người tự do đi dạo, vui chơi, giao lưu, trò chuyện, mà còn là nơi diễn ra các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 4.

Là không gian đi bộ thứ hai ở Hà Nội, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn đi vào hoạt động từ ngày 11/5/2018. Phố dài 900m nằm liền kề khu Công viên nước Hồ Tây. Không gian đi bộ còn bao gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân. Ảnh: Hoàng Hải.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 5.

Sau một thời gian dài phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mới đây UBND quận Tây Hồ đã đầu tư chỉnh trang các hạng mục trang trí phục vụ tổ chức hoạt động không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đường phố trên tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, để đưa phố đi bộ trở lại hoạt động.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 6.

UBND quận Tây Hồ đã dành tâm huyết đầu tư chỉnh trang thêm các hạng mục để làm đẹp không gian đi bộ. Dự kiến, phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày 7/5. Với diện mạo mới độc đáo, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn hứa hẹn sẽ là một địa điểm thu hút người dân và du khách đến vui chơi, giải trí dịp cuối tuần.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây cũng là tuyến phố đi bộ mới của thành phố Hà Nội, khai trương dịp 30/4 vừa qua, kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian mang tính cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và du khách tham quan. Ảnh: Trung Nguyên.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 8.

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây có tổng chiều dài 820m, diện tích sử dụng 34.550m2; kéo dài từ cổng cũ trụ sở UBND thị xã (phố Phó Đức Chính) đến cầu Cửa Tiền (ngã 3 Quang Trung - Nguyễn Thái Học. Ảnh: Trung Nguyên.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 9.

Các hoạt động chính diễn ra trên tuyến phố đi bộ gồm hoạt động thể thao đường phố, nghệ thuật; dân vũ quốc tế, ký hoạ, thư pháp, cờ người, nhạc nhóm... Ngoài ra, còn có khu vực ẩm thực, khu vực chợ hoa, khu vực trưng bày sinh vật cảnh vỉa hè, khu vực triển lãm, trưng bày tranh, ảnh, đồ gốm sứ… Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây chính là điểm nhấn chính trong năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài. Ảnh: Trung Nguyên.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 10.

Trong khi đó, mới đây, quận Hai Bà Trưng đã có văn bản báo cáo thành phố Hà Nội về việc xây dựng Đề án tổ chức không gian đi bộ - văn hóa trong khu vực quanh hồ Thiền Quang nhằm phục vụ nhân dân và phát huy tiềm năng giá trị văn hóa lịch sử của khu vực.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 11.

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, không gian đi bộ hồ Thiền Quang sẽ bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng) và khu vực phụ cận (công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, nhà văn hoá Thanh Thiếu Niên...). Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600 m. Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 11.000 m2 (trong đó khoảng 4.800 m2 mặt nước). Thời gian hoạt động của phố đi bộ là từ thứ 7 đến chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 12.

Trong khu vực phố đi bộ hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng dự kiến sẽ bao gồm 6 không gian chính gồm: Không gian văn hoá tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang. Theo dự kiến, trong tháng 6.2022, quận Hai Bà Trưng sẽ hoàn thiện đề án trên cơ sở tổng hợp ý kiến các sở ngành để trình UBND thành phố. Phố đi bộ sẽ đi vào hoạt động trong tháng 1.2023.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 13.

UBND quận Ba Đình cũng vừa báo cáo TP.Hà Nội việc triển khai đề án Khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh (P.Ngọc Khánh). Diện tích nghiên cứu khoảng 12 ha, bao gồm cả 36.000 m2 mặt nước hồ Ngọc Khánh, vườn hoa phía đường Nguyễn Chí Thanh hơn 3.800 m2, phần còn lại là đường giao thông, nhà ở và các công

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 14.

Khu phố kinh doanh dịch vụ quanh hồ Ngọc Khánh sẽ bao gồm tuyến phố Phạm Huy Thông và 8 nhánh rẽ là các ngõ đi chung kết nối hồ với các tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh và La Thành.

Hà Nội ‘nở rộ phố đi bộ: Chốn vui chơi cuối tuần cho người dân ngày càng đa dạng - Ảnh 15.

Quận Ba Đình dự kiến chi 9 tỉ đồng cải tạo vườn hoa, cây xanh làm điểm nhấn cho khu vực, nhất là đoạn tuyến Nguyễn Chí Thanh đi ven hồ. Về lâu dài, quận sẽ xem xét lập sân khấu nước hoặc đài phun nước tổ hợp kết hợp ánh sáng tạo điểm nhấn khu vực không gian mở hồ Ngọc Khánh. Vỉa hè, lòng đường vòng quanh hồ đoạn phố Phạm Huy Thông sẽ được lát đá.

Phố đi bộ tại Khu đô thị Nam đường Vành đai 3

Mới đây, UBND quận Hoàng Mai vừa báo cáo UBND TP Hà Nội đề án tuyến phố đi bộ tại dự án Khu đô thị mới Nam đường Vành đai 3.

Theo đề án, tuyến phố đi bộ này có chiều dài 889m, trải dài trên diện tích 13.638m2. Mặt cắt đường rộng 13m, chiều rộng mỗi bên vỉa hè là 3,1m; được bổ sung 2m khoảng lùi nhà phố, tạo ra một khoảng không gian thoáng, kết hợp cây xanh, tiểu cảnh, chỗ nghỉ chân.

Tuyến phố đi bộ mới này sẽ hoạt động thí điểm trong 2 năm (2022 và 2023), sau đó sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/1/2024. Tuyến phố sẽ do UBND quận Hoàng Mai chủ trì, trực tiếp chỉ đạo; Công ty cổ phần Bitexco được giao trực tiếp quản lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại