Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết

Thanh hà |

Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 1.

Tối 13/3, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên địa bàn.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 2.

Một phần đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được tổ công tác ngăn lại, đặt biển thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn để dừng phương tiện kiểm tra.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 3.

Các phương tiện dừng kiểm tra nồng độ cồn chủ yếu là ô tô và xe máy.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 4.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, hầu hết các tài xế đều chấp hành theo sự hướng dẫn của các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 5.

Tuy nhiên, một số trường hợp người điều khiển phương tiện “chây ì” nhiều lần không hợp tác đo nồng độ cồn.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 6.

Đó là tài xế P.T.S. (SN 1974, trú tại Long Biên, Hà Nội). Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao là 0,896 mg/L khí thở. Tài xế S. không làm chủ được bản thân khi cán bộ tổ công tác yêu cầu nhiều lần mới chấp hành đo nồng độ cồn.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 7.

Người vi phạm chủ yếu là điều khiển xe máy. Nam tài xế N.X.C (trú tại Hà Nội) cho biết, bản thân uống từ chiều trong lúc ăn cơm và uống có một ít bia, cụ thể là một cốc bạn mời. "Ngày Tết chứ ngày thường thì chúng tôi cũng không dám thế. Tôi lúc nào cũng chấp hành, thậm chí bản thân cũng chẳng biết uống rượu bia…" - nam tài xế C. phân trần.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 8.

Đối với các trường hợp vi phạm theo quy định sẽ bị giữ phương tiện đến 7 ngày.

Hà Nội: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức ‘khủng’ vào cuối kỳ nghỉ Tết- Ảnh 9.

Tổ công tác lập biên bản niêm phong phương tiện.

Thiếu tá Đỗ Văn Thắng, Đội CSGT Đường bộ số 1 Phòng CSGT Hà Nội cho biết, theo phong tục tập quán, ngày lễ Tết người dân thường có chén rượu mừng, nhưng cũng cần hiểu sâu rộng hơn một chút tại thời điểm hiện tại và sau này Phòng CSGT Hà Nội sẽ luôn tăng cường xử lý nồng độ cồn đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến trường hợp tai nạn…

Theo thiếu tá Thắng, trong ca công tác đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và đều lập biên bản xử lý nghiêm. Các lứa tuổi thường phát hiện là người trung niên bởi có thể họ hay cả nể… nên uống rượu, bia.

"Khó khăn trong quá trình xử lý là nhận thức của người tham gia giao thông khi có chén bia, chén rượu gặp lực lượng chức năng sẽ trốn tránh… tuy nhiên cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm"- thiếu tá Thắng chia sẻ.

Ngoài ra, có một số trường hợp tổ công tác phải yêu cầu nhiều lần thổi nồng độ cồn, và sau khi được cán bộ giải thích mức phạt có các khung và vi phạm đến đâu xử lý theo đó. Trường hợp không chấp hành thì sẽ xử phạt mức cao nhất.

Vị cán bộ CSGT cho biết, theo chỉ đạo, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ xuyên Tết, không có ngày nghỉ, do đó, thiếu tá Thắng khuyến cáo người tham gia giao thông không sử dụng bia, rượu, nếu đã có sử dụng thì nên đi các phương tiện công cộng, taxi, hoặc để người thân chở về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại