Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố "nước mênh mông như sông"

Hoàng Đan - H.L |

Cơn mưa lớn trong đêm qua và rạng sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong biển nước, người dân đi lại rất khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ ngày 20/7 đến 5h ngày 21/7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tính đến 6h ngày 21/7, lượng mưa đo được tại Hoàng Mai 73,4mm, Ba Đình 76mm, Đống Đa 75mm, Linh Đàm 93mm, Láng 64mm, khu vực Long Biên (chân Cầu Vĩnh Tuy) 76mm, Kim Liên 67mm, Cầu Giấy 55mm, Hai Bà Trưng 61mm, Hoàng Quốc Việt 63mm, Hà Đông 103mm, Tân Mai 57mm...

Trung tâm cũng đưa ra cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành, đặc biệt các tuyến phố thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Ba Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy. 

Độ sâu ngập từ 0,2 m đến 0,4m tại một số tuyến phố như: Giải Phóng, Nguyễn Chính, Tân Mai, Khu vực Linh Đàm, Trương Định, Minh Khai, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Tây Sơn, Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Lương Đình Của, Châu Long…

Theo ghi nhận của PV nhiều tuyến đường ở khu vực quận Hà Đông như Vạn Phúc, Lương Ngọc Quyến, khu vực Văn Quán... đang ngập sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Trên đại lộ Thăng Long nhiều đoạn ngập sâu từ 20 - 30cm, nước mênh mông như sông. Người dân phải bám theo mép đường để di chuyển. Tại khu vực Vạn Phúc, Tố Hữu do nước ngập sâu đã khiến nhiều phương tiện bị chết máy không thể di chuyển. Khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông) nước tràn lên hết phần đường. Tại đường Thái Hà, nước ngập sâu khoảng 15 - 20cm.

Ngoài Hà Nội, theo ghi nhận tại Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh... cũng có mưa lớn, khiến nhiều khu vực bị ngập.

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 1.

Khu vực Vạn Phúc (Hà Đông).

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 2.
Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 3.

Ảnh chụp vào sáng sớm 21/7.

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 4.
Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 5.
Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 6.

Mưa lớn ở khu vực ngõ Trạm (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

dHà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 7.

Nước ngập mênh mông ở khu vực Mỗ Lao ra đường Tố Hữu (Hà Đông).

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 8.

Khu vực chung cư Xuân Mai (Hà Đông).

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 9.

QL32 đoạn qua Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: Yến Chi.

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 10.
Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 11.

Đại lộ Thăng Long. Ảnh: T.N

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 12.

Ảnh: Thúy Nga.

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 13.

Nhiều phương tiện bị chết máy.

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 14.
Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 15.
Hà Nội mưa trắng trời, nhiều tuyến phố nước mênh mông như sông - Ảnh 16.

Khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung (Hà Đông).

Theo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, lượng mưa lớn nhất tập trung tại Bắc Thăng Long (194,9 mm), Thanh Xuân (141 mm), Hà Đông (139 mm). Các điểm úng ngập, đọng nước xảy ra tập trung tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa... với mức ngập bình quân từ 0,15 - 0,3 m.

Lưu vực sông Nhuệ, đại lộ Thăng Long khu vực phường Yên Nghĩa (Hà Đông) mức ngập từ 0,2 - 0,25 m. Khu vực các huyện Mê Linh, gầm cầu chui Hà Huy Tập (Gia Lâm) mức ngập từ 0,15 - 0,2 m. Giao thông đi lại bình thường.

Theo thống kê, lượng mưa lớn ở một số khu vực như sau Quốc Oai (170,2 mm); Phúc Thọ (122,3 mm); Đông Anh (114,6 mm); Thạch Thất (119,2 mm); Đan Phượng (99,8 mm); Thường Tín (90,1 mm). Hiện đơn vị đã cử 100% cán bộ, công nhân ứng trực tại các điểm ngập úng nhằm nhanh chóng tiêu, thoát nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại