Hà Nội: Kịp thời can ngăn người phụ nữ bỏ lại con trèo qua lan can cầu Chương Dương định tự tử

Hoàng An |

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị N. buồn chán chuyện gia đình nên đưa con đi chơi, trong lúc nghĩ quẩn chị định hành động dại dột.

Sáng 5/10, tại nhịp số 10, cầu Chương Dương (quận Long Biên, Hà Nội) một phụ nữ bất ngờ trèo qua lan can ngồi ôm thành cầu khóc lóc, bỏ lại con nhỏ đứng bên trên.

Nhận tin báo, cán bộ đội CSGT số 5 – Công an Hà Nội, phối hợp với Công an phường Bồ Đề cùng tổ bảo vệ cầu Chương Dương đã tiếp cận hiện trường, khuyên ngăn người phụ nữ.

Sau gần 1 giờ, lực lượng chức năng đã đưa người này lên mặt cầu an toàn.

Tại chốt giao thông, danh tính người phụ nữ được xác định tên N. (27 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau một hồi nói chuyện, chị N. đồng ý đưa con mới 6 tuổi về nhà cùng gia đình.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chị N. buồn chán chuyện gia đình nên đưa con đi chơi, trong lúc nghĩ quẩn chị định hành động dại dột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại