Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải "xả trạm"

Hoàng Hải |

Chiều 9/9, chốt tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, Tp Hà Nội, các phương tiện ùn, tắc kéo dài hơn 1km buộc lực lượng chức năng phải xả trạm.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 1.

15h chiều nay (9/9), tại chốt kiểm dịch Covid-19 trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ Tp Hà Nội ùn tắc kéo dài hơn 1km.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 2.

Phần lớn phương tiện là xe tải chở hàng nối đuôi nhau thành hàng dài để chờ qua chốt kiểm dịch.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 3.

Thiếu tá Phùng Quang Hưng - Trưởng chốt kiểm dịch cho biết, kể từ ngày Hà Nội giãn cách xã hội trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ dừng thu phí. Chính vì điều này khiến phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc ngày càng đông.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 4.

Tất cả các xe tải thuộc diện luồng xanh đều được kiểm tra mã QR.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 5.

Đối với xe mã QR còn hiệu lực việc kiểm tra chỉ mất 20 - 30 giây. Tuy nhiên, các xe mã QR "không hiệu lực" thì việc này kéo dài lâu hơn bởi phải kiểm tra thêm giấy xét nghiệm Covid-19. Nếu giấy xét nghiệm không còn giá trị thì những xe này buộc phải qua đầu.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 6.

"Chính vì các xe mã QR "không hiệu lực" mới kéo dài thời gian kiểm tra, bởi vì tài xế thường cố gắng xin để đi qua. Tuy nhiên, chúng tôi bắt buộc các xe này phải quay đầu...", một vị cán bộ thanh tra giao thông làm việc tại chốt chia sẻ.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 7.

2 làn xe tải luồng xanh nối đuôi nhau chờ qua chốt.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 8.

Các xe không đủ điều kiện lưu thông vào nội đô buộc phải quay đầu.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 9.

Hàng xe xếp hàng theo hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 10.
Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 11.

Tài xế Nguyễn Văn Danh (quê Ninh Bình) Chở hàng từ Ninh Bình đi Bắc Ninh cho biết, đã phải chờ gần 1 tiếng để có thể lưu thông qua chốt.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 12.

Đến 15h30, chốt buộc phải "xả trạm" ở 2 làn xe luồng xanh. Theo Thiếu tá Hưng việc "xả trạm" để nhằm tránh xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Hà Nội: Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km chờ qua chốt buộc CSGT phải xả trạm - Ảnh 13.

Việc xả trạm chỉ diễn ra ở 2 làn xe luồng xanh còn xe ở luồng thường vẫn kiểm tra 100% phương tiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại