Hà Nội: Hai trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở khu công nghiệp Thăng Long

Hoàng Đan |

Lãnh đạo huyện Đông Anh (Hà Nội) đã báo cáo về việc trên địa bàn có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là 2 công nhân đang làm việc trong công ty ở Khu công nghiệp Thăng Long.

Cách ly 243 trường hợp ở Bệnh viện Bạch Mai liên quan ca bệnh 86, 87

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội vào chiều 23/3, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong cho biết, hiện trên địa bàn cách ly, theo dõi 32 trường hợp F1 và là 178 trường hợp F2 liên quan các ca nhiễm Covid-19.

Các trường hợp đến từ vùng dịch trên địa bàn quận đang cách ly là 239 trường hợp. Trong đó, có 3 ca nghi ngờ gồm 1 ở Kim Liên, 1 ở Ô Chợ Dừa và 1 ở Trung Phụng. Hiện 3 trường hợp đang cách ly tại BV Đống Đa.

Đối với các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, hiện trên địa bàn quận có 19 trường hợp F1 và 1 trường hợp F2.

Trường hợp F2 này liên quan đến bệnh nhân 107 và trú tại ngõ chợ Khâm Thiên. Đêm qua 22/3, trường hợp này có biểu hiện ho sốt nên đã đưa đi cách ly, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực.

Đối với Bệnh viện Bạch Mai, ông Phong thông tin, hiện Giám đốc BV ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly ở khu nhà 9 tầng và khu nhà C4.

Hiện nay tổng cộng đang cách ly tại đây là 243 trường hợp, trong đó, khu 9 tầng 158 trường hợp còn khu C4 có tổng cộng 32 trường hợp nhân viên y tế, 24 trường hợp người bệnh, 28 trường hợp người nhà bệnh nhân. Quận đã phối hợp với Bệnh viện để hỗ trợ giám sát ở cổng viện.

Bên cạnh đó, trong bệnh viện không tổ chức khám bệnh ở các khoa và bệnh nhân được tiếp nhận ở khoa khám bệnh trên đường Giải phòng. Ở phía cổng, các nhân viên tổ chức đo thân nhiệt, nước rửa tay đối với người ra vào.

Hà Nội: Hai trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở khu công nghiệp Thăng Long - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp.

Cùng với đó, dịch vụ xe ôm, ăn uống, tang lễ trong bệnh viện đã tạm dừng. Các UBND phường đã thông báo với các cửa hàng ăn uống xung quanh bệnh viện tạm dừng bán hàng.

Còn theo lãnh đạo huyện Đông Anh (Hà Nội), trên địa bàn có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là 2 công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long.

Hai người này đi công tác từ Malaysia đến Nội Bài hồi 14h20 ngày 17/3. Sáng 18/3, làm việc tại Cty P. của Khu công nghiệp Thăng Long. Đến 14h chiều thì có ho sốt và được đưa vào Bệnh viện nhiệt đới.

Theo báo cáo của huyện, 2 trường hợp nghi ngờ này đã trực tiếp tiếp xúc với 19 công nhân của Khu công nghiệp Thăng Long và 5 người ở nơi cư trú.

"Ngay trong đêm chúng tôi đã sàng lọc, phân tích, đánh giá, đưa toàn bộ những người tiếp xúc gần đến các bệnh viện, đồng thời tiến hành khử khuẩn ở công ty P. và khu cư trú của 2 người này. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệp hai người này", đại diện huyện Đông Anh nói.

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh cũng cho biết, có thêm một trường hợp nghi ngờ ở xã Liên Hà, đi từ Hàn Quốc về và đã cách ly 14 ngày tại Vân Đồn (Quảng Ninh). Tuy nhiên, khi về địa phương được 6 ngày thì có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

"Chúng tôi đã tập trung phân loại và đưa bệnh nhân đến bệnh viện Bắc Thăng Long. Người này đã có tiếp xúc với 39 người", đại diện huyện Đông Anh thông tin, đồng thời cho biết, đã khoanh vùng các khu vực này.

Hai trường hợp dương tính cách ly ở khách sạn Hòa Bình rất nghiêm túc

Còn theo ông Nguyễn Chí Lực, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ban hành quyết định cho phép khách sạn Hoà Bình ở Lý Thường Kiệt được thực hiện cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài, người có hộ chiếu ngoại giao, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và lao động tập trung tay nghề cao.

Ông Lực thông tin, quận đã thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung phòng chống Covid-19 tại khách sạn Hoà Bình do Phó Chủ tịch thường trực UBND quận làm Trưởng ban.

Cơ sở cách ly tại khách sạn Hoà Bình thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đã bố trí trạm gác cổng và lối ra vào khách sạn đặt biển cảnh báo; cán bộ công an, dân quân, y tế trực và nhân viên phục vụ ở tại khách sạn luôn trong thời gian phục vụ cách ly. Đồng thời, bố trí các điểm khử khuẩn các phương tiện ra vào khách sạn. 

Trong khách sạn đã được phân khu cách ly, mỗi người được cách ly có 1 phòng riêng, rác thải y tế được thu gom và xử lý theo đúng quy trình. Hiện tại khách sạn hoà Bình đang cách ly 24 trường hợp được theo dõi hàng ngày, sức khoẻ bình thường.

Với 2 trường hợp dương tính số 108 và 113 được xác định ở khách sạn này, ông Lực nêu rõ, sau khi có thông tin thì quận đã chỉ đạo xử lý khẩn trương, di chuyển khách của 2 phòng liền kề sang phòng khác và phun khử khuẩn tất cả các phòng và các khu vực khách sạn.

"2 trường hợp này khi thực hiện cách ly thì rất nghiêm túc, trong phòng, không ra tiếp xúc với người ngoài. Tuy nhiên với cán bộ nhân viên y tế, khách sạn, công an phục vụ, chúng tôi đã bố trí ở luôn khách sạn trong thời gian cách ly", ông Lực nói.


Hà Nội: Hai trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở khu công nghiệp Thăng Long - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại