Hà Nội FC và tham vọng tiến ra “biển lớn” AFC Champions League

Duyên Duyên |

Bầu Hiển đã treo thưởng “nóng” 4 tỉ đồng cho Hà Nội FC nếu đánh bại Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn ở vòng loại tiếp theo giải AFC Champions League 2019.

Sau khi vượt qua Bangkok United ngay trên đất Thái, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục chứng tỏ vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam.

Nếu giành chiến thắng trước Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn ở vòng loại tiếp theo, Hà Nội FC sẽ giành quyền vào chơi ở vòng bảng AFC Champions League, giải đấu danh giá nhất châu lục cấp CLB.

Hà Nội FC và tham vọng tiến ra “biển lớn” AFC Champions League - Ảnh 1.

Bầu Hiển treo thưởng 4 tỷ đồng nếu Hà Nội FC vượt qua Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn (Trung Quốc) để tiến vào vòng bảng AFC Champions League 2019. (Ảnh: Minh Hoàng).

Cụ thể, nếu vượt qua Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ nhận được số tiền thưởng gấp đôi trận thắng trước Bangkok United, tương đương 4 tỷ đồng.Đây là lý do mà bầu Hiển không ngần ngại treo thưởng “khủng” nếu Hà Nội FC hoàn tất mục tiêu đầu tiên của tham vọng “mang chuông đi đánh xứ người”, nâng tầm vị thế bóng đá Việt ở cấp CLB ở AFC Champions League năm nay.

Hà Nội FC và tham vọng tiến ra “biển lớn” AFC Champions League - Ảnh 2.

Hà Nội FC và tham vọng tiến ra "biển lớn" AFC Champions League. (Ảnh: Minh Hoàng).


Sau khi chứng tỏ vị thế ở bóng đá trong nước, BLĐ đội bóng thủ đô quyết định tiếp tục đầu tư để củng cố tham vọng chinh phục các mục tiêu lớn hơn ở giải đấu hàng đầu châu lục là AFC Champions League. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Trước mắt, sau khi trở về từ Thái Lan, Hà Nội FC sẽ bắt đầu tập luyện để chuẩn bị tranh Siêu Cúp Quốc gia với B.Bình Dương diễn ra vào ngày 16/2. Một ngày sau đó, đội bóng thủ đô sẽ lên đường sang Tế Nam, Trung Quốc để làm khách trước Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn vào ngày 19/2.

Hà Nội FC và tham vọng tiến ra “biển lớn” AFC Champions League - Ảnh 3.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. (Ảnh: Minh Hoàng).


Với lịch trình di chuyển khoảng 12 tiếng, Hà Nội FC sẽ chỉ có 1 ngày hồi phục để chuẩn bị cho trận đấu then chốt mở toang cánh cửa tới sân chơi hàng đầu châu Á ở cấp CLB.

Chưa hết, ngay sau chuyến làm khách ở Tế Nam, Hà Nội FC quay về đá trận mở màn V-League 2019 gặp Than Quảng Ninh vào ngày 23/2. Điều này đồng nghĩa, đội bóng thủ đô sẽ thi đấu với mật độ 4 ngày/trận và đây sẽ là thách thức không nhỏ với tham vọng của đội bóng thủ đô.

Tham vọng tiến ra “biển lớn” cùng số tiền thưởng “khủng” mà bầu Hiển khích lệ đội bóng là sự phấn khích nhưng cũng mang tới cho HLV Chu Đình Nghiêm những cơn đau đầu về bài toán nhân sự cũng như chiến dịch xoay-tua hợp lý nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ và tránh những chấn thương đáng tiếc.

Ở chuyến làm khách trên sân Bangkok United vừa qua, Quang Hải bị chỉ trích không ít khi chơi mờ nhạt, dù ai cũng biết rằng Hải “con” đã trải qua năm 2018 gần như gắn liền hoàn toàn với những bước chạy trên sân cỏ từ giải đấu trẻ châu lục, tới các giải trong nước rồi Asiad, AFF Cup 2018 và cuối cùng là VCK Asian Cup 2019.

Vòng sơ loại AFC Champions League 2019: Bangkok United 0-1 Hà Nội FC

Chắc chắn đội bóng thủ đô sẽ phải giải được bài toán nhân sự để vượt qua lịch thi đấu khắc nghiệt trong thời gian tới khi phải căng sức ở tất cả các đấu trường. Nhiều khả năng, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ yêu cầu các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi triệt để hơn tùy vào tình hình trận đấu, thời điểm và lực lượng.

Thậm chí, với mục tiêu và tham vọng tiến ra “biển lớn” AFC Champions League thay vì chỉ tham dự cho “đủ mâm, đủ bát” như trước đây, Hà Nội FC hoàn toàn có lý do để dành những ưu tiên đặc biệt về con người trong những chuyến “mang chuông đi đánh xứ người” ở giải đấu danh giá nhất châu lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại