Hà Nội: Dùng xe cẩu giải cứu phụ xe bị mắc kẹt trong cabin

Hoàng Hải |

Ca bin chiếc xe đầu kéo bị dầm thép húc bay đã khiến tài xế và phụ xe mắc kẹt, phải nhờ tới sự trợ giúp của người dân và xe cẩu, 2 nạn nhân mới được đưa ra ngoài.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 11/5, một chiếc xe đầu kéo đã gặp phải một vụ tai nạn hi hữu trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Xuân Canh (huyện Đông Anh, Hà Nội) khiến tài xế và phụ xe bị thương nặng.

Một số người dân sinh sống gần với hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29C - 16.84 chở theo dầm thép lưu thông trên quốc lộ 5 kéo dài hướng về cầu Đông Trù.

Khi chiếc xe di chuyển đến ngã tư thuộc địa phận xã Xuân Canh thì đèn tín hiệu giao thông bật màu đỏ. Do đang lưu thông nhanh cộng với việc tài xế phanh gấp đã khiến số dầm thép theo quán tính xô về phía trước, húc bay cabin.

Hà Nội: Dùng xe cẩu giải cứu phụ xe bị mắc kẹt trong cabin - Ảnh 1.

Phải dùng đến xe cẩu để nâng dầm thép lên phụ xe mới được giải cứu.

Do ca bin của chiếc xe bị húc bay đã khiến tài xế và phụ xe bị thương nặng, la hét kêu cứu vì bị mắc kẹt trong xe.

Ngay sau đó, người qua đường cũng như người dân sinh sống quanh khu vực đã giải cứu được tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng và đưa đi viện cấp cứu.

Về phần phụ xe, do bị số dầm thép đè lên nên không thể thoát ra ngoài và phải chờ xe cẩu đến nâng dầm thép ra ngoài, phụ xe mới được giải cứu.

Theo ghi nhận tại hiện trường, có khoảng 6 thanh dầm thép dài hơn 10 mét rơi xuống đường, bên cạnh là cabin bẹp dúm. Rất may thời điểm xảy ra vụ tai nạn, không có xe nào lưu thông bên cạnh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và phân luồng giao thông qua khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại