Hà Nội đón tin vui từ 3 đại dự án gần 37.000 tỷ trong năm 2024, có dự án đã chờ đợi 15 năm

Thái Hà |

Ba dự án trọng điểm có tổng vốn đầu tư gần 37.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm nay ở Hà Nội.

Cung Thiếu nhi Hà Nội

Hà Nội đón tin vui từ 3 đại dự án gần 37.000 tỷ trong năm 2024, có dự án đã chờ đợi 15 năm- Ảnh 1.

Cung thiếu nhi Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Tin tức

Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội nằm tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1 (thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, đối diện Bến xe Mỹ Đình). Cung thiếu nhi Hà Nội được đầu tư xây dựng tại nơi được coi là "mảnh đất vàng" trên địa bàn thuộc quận Cầu Giấy.

Trong thời gian tới, nơi đây được kỳ vọng là nơi vui chơi, rèn luyện và thi đấu thể thao, thể chất cũng như giao lưu văn hóa nghệ thuật của thiếu nhi Thủ đô. Đây cũng được hy vọng là nơi tạo môi trường phát triển tài năng tương lai cho thành phố Hà Nội.

Sau gần 3 năm thi công, hình hài Cung thiếu nhi mới đã lộ diện. Các đơn vị đang gấp rút thi công hoàn thành tiến độ để hoàn thành trong năm 2024. Nhà thầu Vinaconex đã thi công các hạng mục kết cấu phần thân, hoàn thiện nhà B1 (7 tầng nổi và mái); hoàn thiện nhà B2 (7 tầng); thi công tháp thiên văn (18 tầng)...

Đến nay dự án đã giải ngân 70,7% kế hoạch vốn, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý I/2024.

Hà Nội đón tin vui từ 3 đại dự án gần 37.000 tỷ trong năm 2024, có dự án đã chờ đợi 15 năm- Ảnh 2.

Cung thiếu nhi Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: TPO

Khu A gồm tổ hợp nhà hát, rạp chiếu phim, câu lạc bộ nghệ thuật... Khu B có 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau là khu văn phòng, thể thao, học tập. Nhà B1 gồm: Nhà thi đấu, bể bơi; nhà B2 gồm: Nhà hành chính, tháp thiên văn; nhà B3 gồm: Nhà học, thư viện.

Cung thiếu nhi mới được xây dựng theo thiết kế kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, gần gũi với thiên nhiên. Với tổng diện tích lên đến gần 40 nghìn mét vuông, dự án được khởi công từ tháng 11/2021, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức vốn hơn 1.300 tỉ đồng.

Metro Nhổn - ga Hà Nội

Hà Nội đón tin vui từ 3 đại dự án gần 37.000 tỷ trong năm 2024, có dự án đã chờ đợi 15 năm- Ảnh 3.

Ảnh: thanglong.chinhphu.vn

Sau khi vận hành thử cuối năm nay, đoạn trên cao metro Nhổn - ga Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác thương mại dịp 30/4-1/5/2024. Phó chủ tịch TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đưa ra mốc thời gian trên tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giao thông, quản lý lòng đường, hè trên địa bàn, do Thường trực HĐND thành phố tổ chức ngày 16/11. 

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km và đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4 km. Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015, nhưng sau bốn lần lùi tiến độ, mốc hoàn thành mới của toàn tuyến dự kiến là năm 2027, đưa vào sử dụng một phần từ năm 2024.

Theo quyết định phê duyệt đầu tư tại thời điểm khởi công, dự án có tiến độ hoàn thành năm 2016 với tổng mức đầu tư 18.408 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 34.826 tỷ đồng, số vốn tăng trên 87%.

Tiến độ tổng thể chung của dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội hiện đạt gần 78%, trong đó đoạn trên cao đạt 99,5%; đoạn ngầm đạt 36,5%.

Hiện nay tình trạng kẹt xe và ô nhiễm khói bụi khá nặng nề ở thủ đô Hà Nội. Do vậy, dự án metro này khi đưa vào hoạt động sẽ có ý nghĩa lớn vì góp phần giảm ách tắc giao thông, tai nạn giao thông, và tình trạng ô nhiễm môi trường, cũng như mang lại trải nghiệm mới dễ chịu cho người dân tại Hà Nội. Dự án còn có thể mở ra nhiều cơ hội về phát triển kinh tế-xã hội.

Bệnh viện Nhi Hà Nội

Hà Nội đón tin vui từ 3 đại dự án gần 37.000 tỷ trong năm 2024, có dự án đã chờ đợi 15 năm- Ảnh 4.

Phối cảnh dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I. Ảnh: Báo Đấu thầu

Với tổng mức đầu tư gần 785 tỷ đồng, dự án được xây dựng với tổng diện tích 67,9 nghìn m2 tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Quy mô giai đoạn 1 dự án gồm 1 khối nhà cao 6 tầng có 2 đơn nguyên với năng lực thiết kế 200 giường bệnh nội trú. 

Đến nay dự án đã giải ngân 37,8% kế hoạch vốn, thời gian hoàn thành giai đoạn 1 dự kiến vào quý III/2024.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố Đàm Xuân Dũng, đây là dự án xây dựng bệnh viện nhi đầu tiên của Thủ đô, việc thiết kế kiến trúc, dây chuyền công năng và các trang thiết bị được xem xét kỹ lưỡng. Theo chỉ đạo của thành phố, đơn vị tư vấn thiết kế đã nghiên cứu đề xuất các phương án để lựa chọn phương án tối ưu. Sau quá trình nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục, đến nay dự án đã đủ điều kiện triển khai.

Hà Nội đón tin vui từ 3 đại dự án gần 37.000 tỷ trong năm 2024, có dự án đã chờ đợi 15 năm- Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Kinh tế Đô thị

Công trình có kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, áp dụng dây chuyền khám, chữa bệnh tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, có tham khảo các dây chuyền khám, chữa bệnh thuộc các bệnh viện lớn trên thế giới; ứng dụng khoa học và công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thông minh...

Giai đoạn 1 (2021-2024), dự án sẽ đầu tư xây mới các khối khám bệnh và điều trị ngoại trú, khối kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng, khối hành chính hậu cần, khối điều trị nội trú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại