Hà Nội dán thông báo phạt 'nguội' lên ô tô dừng, đỗ sai quy định

Thanh Hà |

Ngoài việc xử phạt thông qua camera, từ ngày 15/12, Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội sẽ dán thông báo phạt “nguội” đối với lỗi dừng, đỗ sai quy định lên kính ô tô nếu không có tài xế tại chỗ.

Trước khi áp dụng việc xử phạt “nguội”, thời gian vừa qua nhiều Tổ công tác CSGT Hà Nội thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về dừng, đỗ sai quy định trên các tuyến đường của Thủ đô nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm.

Theo trung tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm, giải quyết tai nạn (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) thời gian tới, trong quá trình tuần tra kiểm soát khi phát hiện ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, tài xế không có trên xe thì lực lượng CSGT sẽ ghi lại hình ảnh và dán thông báo vi phạm lên kính xe, sau đó xác minh, gửi thông báo đến chủ phương tiện, lái xe.

“Nếu sau 15 ngày làm việc, kể từ khi gửi thông báo vi phạm, chủ phương tiện hoặc tài xế không đến giải quyết thì CSGT gửi thông báo đến công an địa phương hoặc nơi làm việc của chủ phương tiện, lái xe và gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm” - trung tá Vinh thông tin.

Sáng 11/12, ghi nhận tại tuyến đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến (Hà Nội), Tổ công tác do thiếu tá Nguyễn Văn Khương - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường sắt làm tổ trưởng đã nhắc nhở và xử lý nhiều trường hợp ô tô dừng, đỗ tại nơi có biển cấm. 

Sau khi tuyên truyền, giải thích về lỗi dừng, đỗ xe sai quy định gây cản trở và mất an toàn giao thông, các tài xế đều chấp hành việc xử phạt.

Nói thêm về việc xử phạt “nguội” sắp tới, thiếu tá Khương cho hay, khi phát hiện phương tiện vi phạm mà không có lái xe, lực lượng chức năng sẽ nói qua loa chuyên dụng trên ô tô, mô tô, loa cầm tay thông báo 3-4 lần cho lái xe biết. 

Nếu không tìm được lái xe, lực lượng chức năng sẽ chụp ảnh phương tiện vi phạm, đồng thời mời 2 người làm chứng lập biên bản và dán thông báo lên kính phương tiện.

“Trong trường hợp phương tiện vi phạm gây cản trở giao thông thì lực lượng chức năng vẫn lập biên bản, niêm phong và di chuyển đi nơi khác nếu cần thiết” - thiếu tá Khương cho hay.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trong thời gian từ 27/11 đến 10/12, có 1.500 trường hợp phương tiện dừng đỗ sai quy định trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố bị lập biên bản xử phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại