Hà Nội: Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Hoàng An |

Chính quyền địa phương cho biết, bé trai nặng hơn 3kg, còn nguyên dây rốn, có thể người mẹ đã sinh bé ra lúc nửa đêm và đem tới cổng nhà bà H. bỏ lại.

Trưa 20/12, mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc người dân phát hiện bé trai vẫn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà bà P. T. H. ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Thời điểm đó, trên người bé chỉ có chiếc khăn và mặc áo mỏng. Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng địa phương sau đó.

Lãnh đạo UBND xã Thái Hòa xác nhận với phóng viên, khoảng 6h cùng ngày thì nhận được thông tin từ phía công an báo cáo vụ việc, hội chữ thập đỏ của xã đã đưa cháu vào trạm Y tế để kiểm tra sức khỏe.

May mắn, bé trai này rất khỏe mạnh và không mắc bệnh tật gì nguy hiểm.

Theo lãnh đạo xã Thái Hòa, bé trai nặng hơn 3kg, còn nguyên dây rốn, có thể người mẹ đã sinh bé ra lúc nửa đêm và đem tới cổng nhà bà H. bỏ lại.

"Nhà bà H. có con gái mới sinh được 6 ngày nên có thể người mẹ đã mang tới đây bỏ lại để nhờ sự giúp đỡ chăm sóc cho con.

Một số hộ dân đang có nhu cầu nhận con nuôi, nhưng chúng tôi vẫn đang thông báo trên phương tiện truyền thanh của xã mong người thân cháu bé đến nhận lại", lãnh đạo UBND xã Thái Hòa nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại