Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện 6 người thương vong trong căn nhà

Hoàng Hải |

Thấy nhà người thân có nhiều biểu hiện bất thường, mọi người liền vào nhà để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện cả 6 người trong nhà đều đã bất tỉnh.

Vụ việc đau lòng trên được phát hiện vào khoảng 5h sáng nay (ngày 17/9), tại xóm 1 Ninh Hiệp - Gia Lâm (Hà Nội). Được biết, căn nhà xảy ra vụ việc làm nghề kinh doanh vải.

Vào rạng sáng nay, do mất điện nên người trong nhà có bê máy phát vào trong nhà để phát điện, sau đó ngủ quên.

Đến khoảng 5h sáng, người thân trong gia đình sang nhà thấy có nhiều điểm bất thường nên đã tìm cách vào nhà thì phát hiện 6 người trong nhà đã bất tỉnh.

Trong đó, có 3 người đã tử nạn, 3 người khác được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường lúc 11h30 trưa nay, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông NguyễnXuân Vỵ - Trưởng Công an xã Ninh Hiệp xác nhận 3 người đã tử vong, 3 người bịthương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

6 nạn nhân đều là công nhân may từ khoảng nửa năm nay và mới đăng ký tạm trú tạm vắnghơn 1 tuần nay. Chủ ngôi nhà trên là gia đình chị Hải Yến.

Nạn nhân tửvong là Nguyễn Thị Vui (SN 1973, xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh); Bùi VănGiáp (SN 1994 ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, Yên Thanh, Nghệ An); Bùi VănHoàng (SN 2000 anh em ruột với Giáp).

Ba người bịthương: Lưu Thị Nhung (SN 2000), Đậu Thị Hằng (SN 1997), Trần Văn Sáng (SN 1998,cùng trú ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, Yên Thanh, Nghệ An).

Nguyên nhânban đầu theo ông Vỵ xác định, vào khoảng hơn 5h sáng nay trên địa bàn bị mất điện,các nạn nhân nóng nên đã phát máy nổ rồi đặt trong nhà. Rất có thể đây lànguyên nhân dẫn đến ngạt khí.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại