Hạ hổ mang chúa dễ như... 'ăn kẹo', ngờ đâu cầy Mangut lại bỏ mạng vì loài rắn vô hại này

Hoa Hướng Dương |

Điều bất ngờ đã xảy ra!

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Cầy Mangut được xem là khắc tinh số 1 của loài rắn, chúng sở hữu những kỹ năng điêu luyện để có thể hạ gục những loài rắn độc nguy hiểm nhất cũng như nhanh nhẹn nhất. Ngay cả 1 con rắn hổ mang chúa cũng phải khiếp sợ khi nhìn thấy kẻ thù này.

Một trong những lý do khiến cho cầy Mangut trở nên mạnh dạn hơn khi tấn công các loài rắn độc là do chúng có khả năng miễn nhiễm nọc độc của con mồi nếu không may bị cắn trúng. Tuy nhiên cuộc sống không có gì là tuyệt đối.

Con cầy Mangut dưới đây đã chết thảm 'dưới tay' của chính con mồi mà điều đáng nói là con rắn này hoàn toàn vô hại (không có nọc độc). Đó là một con rắn hổ trâu (Tên khoa học: Ptyas mucosa) hay còn gọi là rắn long thừa, rắn hổ hèo, rắn hổ dện, rắn ráo trâu...

Kẻ ăn thịt đã bị con mồi của mình quấn siết quanh cổ khiến nó ngạt thở và chết, con rắn sau đó vẫn còn sống nên tiếp tục tha xác của cầy Mangut đi. Việc cầy Mangut bị chính con mồi giết chết là điều rất hiếm thấy trong tự nhiên.

Xem video:

Cầy Mangut bị rắn giết chết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại