Hạ gục đối thủ đầy chớp nhoáng, Việt Nam nghênh chiến cường địch ở giải châu Á

Tiểu Mã |

Tuyển U16 Việt Nam đã dễ dàng có được chiến thắng trong ngày mở màn vòng loại giải châu Á khi đối đầu đối thủ “chiếu dưới”.

Cách đây ít phút, U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam có trận đấu mở màn ở bảng H vòng loại giải U16 châu Á 2020 gặp đối thủ yếu hơn là U16 Timor Leste.

Với lợi thế sân nhà ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF lại có lực lượng nhỉnh hơn hẳn, không có gì khó hiểu khi đội quân của HLV Đinh Thế Nam thi đấu hoàn toàn lấn lướt so với đội khách trong suốt 90 phút.

Ngay phút thứ 6 của trận đấu, sau một pha triển khai tấn công, Nguyễn Văn Dương đã thực hiện cú đệm bóng cận thành, mở tỉ số cho U16 Việt Nam. Hai mươi phút sau đó, đến lượt Phạm Văn Phong tỏa sáng nhân đôi cách biệt cho đội bóng màu áo đỏ.

Hạ gục đối thủ đầy chớp nhoáng, Việt Nam nghênh chiến cường địch ở giải châu Á - Ảnh 1.

U16 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước Timor Leste.

Việc dẫn trước với cách biệt an toàn từ sớm khiến U16 Việt Nam rất dễ đá. Trong phần còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Thế Nam vẫn liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian mà U16 Việt Nam không hoàn thành tốt khâu dứt điểm và đó là lý do khiến phần còn lại của trận đấu không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chắn chắn, nếu dứt điểm tốt hơn, U16 Việt Nam có thể đã trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Timor Leste.

Với chiến thắng khá dễ dàng 2-0, U16 Việt Nam tạm xếp đầu bảng H sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu có khung giờ sớm hơn, U16 Mông Cổ thắng tối thiếu Macau 1-0. Theo lịch thì ở trận đấu tiếp theo ngày 18/9, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ chạm trán Mông Cổ.

Vòng loại U16 châu Á 2020 có tổng cộng 47 đội, chia thành 11 bảng theo khu vực địa lý. Cụ thể, khu vực Đông Á gồm 22 đội được chia vào 5 bảng (2 bảng 5 đội và 3 bảng 4 đội) và khu vực Tây Á gồm 25 đội được chia vào 6 bảng (3 bảng 5 đội và 3 bảng 4 đội).

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Đội xếp thứ nhất tại mỗi bảng (11 đội) và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong tổng số 11 bảng sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết. Suất vé thứ 16 thuộc về đội tuyển U16 của chủ nhà Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại